Sản lượng khai thác dầu thô cao nhưng giá trị giảm

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN cho biết, tuy sản lượng khai thác dầu thô đạt cao nhất trong 3 năm qua nhưng giá trị giảm.
"Mặc dù sản lượng khai thác dầu thô 9 tháng qua đạt 12,8 triệu tấn, cao nhất trong 3 năm gần đây và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2008 nhưng doanh thu lại giảm 16% so với cùng kỳ".

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) Phùng Đình Thực cho biết thông tin trên tại hội nghị trực tuyến sơ kết hoạt động sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của Bộ Công Thương vừa được tổ chức cuối tuần qua.

Theo ông Thực, nguyên nhân chủ yếu là do giá dầu thô xuất khẩu trung bình trong 9 tháng qua chỉ đạt 60 USD/thùng, giảm 42 USD thùng so với cùng kỳ 2008.

Để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế, tài chính được giao, góp phần tăng GDP chung cả nước, PVN tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu dầu khí để triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò dầu khí đã ký, kiểm soát chặt chẽ trạng thái khai thác ở từng giếng và từng mỏ.

Ngoài ra, công tác thẩm lượng các cấu tạo mỏ đã phát hiện dầu khí cũng như công tác phát triển mỏ mới đang được tiếp tục đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng khai thác và nâng kim ngạch xuất khẩu khi giá dầu thô thế giới lên cao. Hiện nay, liên doanh dầu khí Việt-Nga (VietRuska) đã hoạt động và bắt đầu cho ra sản phẩm đầu tiên.

Dự kiến, với giá dầu thô dao động ở mức trung bình dưới 70 USD/thùng trong các tháng cuối năm, kim ngạch xuất khẩu dầu thô cả năm 2009 sẽ đạt khoảng 7,2 tỷ USD, giảm 35% so với cùng kỳ 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục