Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm tăng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2018, do thời tiết thuận lợi, nhiều đàn cá xuất hiện liên tục nên các tàu thuyền trúng đậm các loại cá hố, cá bạc má, cá nục...
Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm tăng ảnh 1Hoạt động giao thương khi tàu cá cập cảng cá Ninh Cơ (huyện Hải Hậu, Nam Định). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 4/2018, do thời tiết thuận lợi, nhiều đàn cá xuất hiện liên tục nên các tàu thuyền trúng đậm các loại cá hố, cá bạc má, cá nục... Nhờ đó, sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 4/2018 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, đầu vụ cá Nam năm 2018 sản lượng khai thác thủy sản 4 tháng đầu năm ước đạt 1,079 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ; trong đó, khai thác biển ước đạt 1.030 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Khai thác nội địa ước đạt 49.000 tấn, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, các đàn cá liên tục xuất hiện, do đó, nhiều tàu thuyền trúng đậm tôm, cá nục, cá hố, cá bạc má...

Bên cạnh đó, tại các cảng biển, giá thủy sản ở mức cao. Cụ thể, cá bạc má có giá từ 40.000-50.000 đồng/kg, mực có giá 100.000-120.000 đồng/kg... cá ngừ đại dương tại bến cảng Phú Yên loại nhỏ hơn 30kg/con hiện đang có giá từ 70.000-95.000 đồng/kg, giá loại lớn hơn 30kg/con có giá 115.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương, tại 3 tỉnh chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương 4 tháng đầu năm nay ước đạt sản lượng 7.427 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ. Cụ thể, tại Phú Yên sản lượng khai thác đạt 1.587 tấn, tăng 1,1% so với cùng kỳ; tại Bình Định sản lượng khai thác cá ngừ đạt 4.150 tấn, giảm 18% so cùng kỳ; tại Khánh Hoà đạt 1.690 tấn, bằng cùng kỳ.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng nuôi trồng thủy sản trong tháng 4/2018 ước đạt 396.000 tấn, tăng 6% so cùng kỳ, đưa tổng sản lượng 4 tháng ước đạt 1,007 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng nuôi cá tra tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 4 tháng năm 2018 ước đạt 373.400 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm đạt sản lượng lớn như Đồng Tháp đạt 118.400 tấn, tăng 9% so cùng kỳ; An Giang đạt sản lượng 98.100 tấn, tăng 3% so cùng kỳ; Cần Thơ đạt 13.200 tấn, tăng 18,3% so cùng kỳ.

Trong tháng 4/2018, giá cá tra nguyên liệu vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, nhiều tỉnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thả nuôi ồ ạt, dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cá giống và đẩy giá lên cao.

Cụ thể, thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 4, trung bình ở mức 28.000-30.000 đồng/kg, có nơi lên tới 31.000-32.000 đồng/kg, do nguồn cung chưa có dấu hiệu tăng trong khi nhu cầu vẫn cao.

Đối với tôm, trong tháng 4/2018, nông dân thu hoạch khá nhiều do lo ngại giá tôm sẽ giảm. Sản lượng tôm nước lợ của cả nước 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 119.800 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản lượng tôm sú ước đạt 56.900 tấn, sản lượng tôm thẻ ước đạt 62.900 tấn. Riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long sản lượng tôm sú ước đạt 46.700 tấn, tăng 1%; sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 51.500 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, thị trường tôm trong tháng 4/2018 khá ổn định. Cụ thể, tôm thẻ chân trắng cỡ 60-70 con/kg có giá từ 110.000-120.000 đồng/kg; cỡ 100-110 con/kg có giá từ 85.000-90.000 đồng/kg, giảm 15.000-20.000 đồng/kg so với tháng trước. Tôm sú cỡ 40-50 con/kg có giá từ 210.000-220.000 đồng/kg; cỡ 70-80 con/kg có giá từ 130.000-140.000 đồng/kg.

Tại Bạc Liêu, tôm sú ôxy cỡ 20-40 con/kg có giá từ 260.000-280.000 đồng/kg; tôm sú ướp đá nguyên liệu cỡ 20-40 con/kg có giá dao động từ 150.000-275.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tôm thẻ ướp đá giảm nhẹ từ 2.000-10.000 đồng/kg, hiện đang dao động ở mức 88.000-105.000 đồng/kg cho các cỡ từ 50-100 con/kg./.

Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản 4 tháng đầu năm tăng ảnh 2
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục