Sản lượng lúa đông xuân miền Bắc có thể đạt thấp

Virus lùn sọc đen đã "điểm mặt" 28 tỉnh, thành phố khiến sản lượng lúa vụ đông xuân của miền Bắc nhiều khả năng thấp hơn năm ngoái.
Mặc dù đến hết tháng 4, diện tích gieo cấy lúa ở miền Bắc cao hơn so với cùng thời điểm năm ngoái, nhưng virus lùn sọc đen đã "điểm mặt" 28 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tình hình này đang gây nhiều lo ngại khả năng năm nay sản lượng lúa vụ đông xuân của miền Bắc sẽ thấp hơn năm ngoái.

Tăng diện tích gieo cấy


Trong khi diện tích lúa vụ đông xuân của Hà Nội giảm gần 2.500ha thì trong tháng 4, một số tỉnh trung du miền núi phía Bắc gieo cấy được thêm gần 20.000ha lúa đông xuân so với tháng trước.

Do đó, đến nay, tổng diện tích gieo cấy lúa đông xuân của 31 tỉnh miền Bắc đạt 1,13 triệu ha, vẫn tăng 67.000ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó các tỉnh vùng Bắc Trung bộ là 337.000ha; vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc là 793.000ha.

Ông Trần Văn Khởi, Trưởng phòng cây lương thực, thực phẩm (Cục Trồng trọt), cho biết các trà lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Ở các tỉnh Bắc Trung bộ, lúa đang làm đòng, trỗ, trà sớm đã cho thu hoạch; lúa sinh trưởng phát triển tốt.

Còn tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, diện tích lúa trà xuân sớm, xuân chính vụ đang trong giai đoạn trỗ (diện tích khoảng gần 80.000ha).

Trà lúa muộn đang trong kỳ đẻ nhánh, bắt đầu phân hoá đòng (diện tích khoảng trên 700.000ha), lúa đang sinh trưởng tương đối tốt. Những trà lúa cấy trước Tết đã trỗ nhưng gặp mưa phùn và rét đầu tháng 4, ảnh hưởng xấu đến năng suất.

Cuối tháng 4, đầu tháng 5 có mưa vừa và mưa to ở một số tỉnh phía Bắc đã kịp thời “giải hạn” cho nhiều diện tích lúa đông xuân, tạo điều kiện thuận lợi cho lúa sinh trưởng, phát triển.

Lo ngại lùn sọc đen

Dự báo, thời tiết sắp tới còn nhiều diễn biến phức tạp, sâu hại vẫn là mối nguy cao với ruộng lúa nhà nông. Theo nhận định của phòng cây lương thực (Cục trồng trọt- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), thời điểm lúa trỗ rộ (từ 5-15/5) cũng là lúc nắng nóng, là cơ hội để virus lùn sọc đen phát triển.

Theo Phòng Cây lương thực, thực phẩm, bệnh lùn sọc đen hại lúa đã phát sinh tại 28 tỉnh, thành phố với khoảng 27.000ha lúa bị nhiễm bệnh, trong đó, hơn 6.000ha đang trong kỳ làm đòng.

Bên cạnh đó, từ đầu tháng 4, bệnh đạo ôn trên lúa phát triển mạnh chủ yếu tại đồng bằng Bắc bộ với hơn 23.000ha phải phòng trừ. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Các tỉnh phía Nam cũng đã có 34.000ha nhiễm rầy nâu. Bệnh khô vằn đang gây hại cho hơn 20.000ha lúa miền Trung, trong đó có 258ha nhiễm nặng. Hiện nay, các địa phương đang tập trung phòng trừ và ngăn chặn sâu bệnh trên lúa đông xuân với phương châm cứ 1ha lúa bệnh, phun phòng trừ cho 10ha xung quanh, vùng dịch phun 2 lần.

Kết quả, đến nay, nhiều diện tích nhiễm bệnh thời kỳ đẻ nhánh đang dần hồi phục. Các địa phương phát hiện kịp thời và nhổ bỏ hoặc tiêu hủy, phun thuốc trừ rầy trên diện tích lúa có nguy cơ nhiễm nên đến nay, nhìn chung, thiệt hại không lớn.

Mặc dù tình hình lùn sọc đen hại lúa, theo nhận định của Phòng Cây lương thực, thực phẩm là không đáng kể nhưng diễn biến bệnh vẫn rất căng thẳng, vẫn phải thấp thỏm chờ đợi kết quả sau tháng 5, khi diện tích lúa đã trỗ xong. Phải qua giai đoạn này mới có thể xác định chắc chắn được mức độ ảnh hưởng của lùn sọc đen trên lúa.

Do vậy, sản lượng lúa miền Bắc còn phải “nghe ngóng” tình hình sau đợt lúa trỗ này. Và, sản lượng vụ lúa đông xuân của cả nước, vẫn đang “nín thở” chờ sản lượng của miền Bắc.

Cục Bảo vệ thực vật cảnh báo, nguy cơ lây lan lùn sọc đen từ Bắc vào Nam và lùn xoắn lá từ Nam ra Bắc rất cao. Chưa kể đến nguy cơ bệnh lùn sọc đen sẽ tiềm ẩn và bùng phát ở vụ hè thu, vì vụ mùa của các tỉnh miền Bắc sát với vụ đông xuân, thậm chí 1 số tỉnh còn gieo cấy sớm.Nếu không kịp thời phòng trừ, rầy sẽ di chuyển và lây sang mạ.

Các địa phương đang tích cực phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa theo hướng dẫn của ngành bảo vệ thực vật. Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo, trong điều kiện chưa có thuốc đặc trị bệnh này, người dân cần tập trung cứu lúa, bám sát ruộng, phát hiện cây lúa bệnh để kịp thời nhổ bỏ, xử lý triệt để rầy./.

Việc thu hoạch vụ đông xuân của các tỉnh miền Nam đến nay đã cơ bản hoàn thành. Theo đánh giá sơ bộ, vụ đông xuân năm nay, các tỉnh miền Nam năng suất và sản lượng khá hơn năm trước.

Dự báo sản lượng lúa đông xuân 2009- 2010 trong toàn vùng Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long đạt 10.828.000 tấn, tăng 386.000 tấn. Năng suất lúa vùng Duyên hải Nam Trung bộ đạt trên 58 tạ/ha, vùng Tây Nguyên đã thu hoạch gần gần 20.000ha, năng suất ước đạt 54 tạ/ha.
(Báo Tin tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục