Sản lượng ngũ cốc vụ Hè của Trung Quốc đạt kỷ lục trên 140 triệu

Sản lượng ngũ cốc vụ Hè 2015 của Trung Quốc tăng năm thứ 12 liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục, nhờ các biện pháp tăng cường hỗ trợ nông nghiệp của chính phủ và điều kiện thời tiết thuận lợi.
Sản lượng ngũ cốc vụ Hè của Trung Quốc đạt kỷ lục trên 140 triệu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: agrodaily.com)

Theo số liệu chính thức mới công bố, sản lượng ngũ cốc vụ Hè 2015 của Trung Quốc tăng năm thứ 12 liên tiếp và đạt mức cao kỷ lục, nhờ các biện pháp tăng cường hỗ trợ nông nghiệp của chính phủ và điều kiện thời tiết thuận lợi.

Thông báo từ Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 15/7 cho biết, sản lượng ngũ cốc vụ Hè năm nay của nước này đạt 141,07 triệu tấn, tăng 3,3%, tương đương 4,47 triệu tấn, so với vụ Hè năm ngoái.

Theo nhà thống kê Hou Rui của NBS, Trung Quốc có được vụ thu hoạch bội thu nhờ chính quyền trung ương tiếp tục tăng cường các biện pháp hỗ trợ sản xuất lương thực và ứng dụng đầy đủ khoa học và công nghệ.

NBS cho biết, tổng diện tích gieo trồng vụ Hè đạt 27,69 triệu ha, tăng 0,4% so với năm ngoái.

Theo Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc, sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc tăng 1,04 tấn mỗi ha trong thập niên qua.

Trung Quốc sử dụng 9% diện tích đất trồng của toàn cầu và 6,5% nguồn nước sạch của thế giới để sản xuất ra 1/4 sản lượng ngũ cốc và nuôi sống gần 1/5 dân số trên Trái đất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục