Sản lượng ở nước ngoài của 8 "đại gia ôtô" Nhật Bản tăng mạnh

Sản lượng ôtô ở nước ngoài của tám công ty hàng đầu Nhật Bản trong tài khóa 2015 (vừa kết thúc cuối tháng Ba vừa qua) đã tăng 4,5% so với tài khóa trước, lên hơn 18 triệu xe.
Sản lượng ở nước ngoài của 8 "đại gia ôtô" Nhật Bản tăng mạnh ảnh 1Ôtô của hãng Honda được trưng bày tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sản lượng ôtô ở nước ngoài của tám công ty hàng đầu Nhật Bản trong tài khóa 2015 (vừa kết thúc cuối tháng Ba vừa qua) đã tăng 4,5% so với tài khóa trước, lên hơn 18 triệu xe.

Nissan Motor Co, Honda Motor Co, Mazda Motor Corp và Fuji Heavy Industries Ltd. (công ty sở hữu thương hiệu xe Subaru) đã mở rộng sản xuất ở nước ngoài, chủ yếu nhờ sự khởi sắc của thị trường Bắc Mỹ. Trong khi Suzuki Motor Corp tăng sản lượng ôtô ở Ấn Độ và Pakistan.

Tuy vậy, sản lượng ôtô tại nước ngoài của “đại gia” Toyota Motor Corp lại giảm 0,1% do doanh số bán yếu kém ở các nước Trung Đông, trong bối cảnh giá dầu đi xuống khiến kinh tế khu vực này suy giảm.

Sản lượng ôtô ở nước ngoài của Daihatsu Motor Co và Mitsubishi Motors Corp cũng giảm, do tình hình hoạt động kinh doanh không khả quan ở thị trường Indonesia và Trung Quốc.

Xuất khẩu ôtô của tám công ty hàng đầu Nhật Bản đã tăng gần 3% lên hơn 4 triệu xe tổng cộng, trong đó chỉ có Honda, Fuji Heavy và hai doanh nghiệp nữa có lượng xe xuất khẩu tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục