Sản lượng ôtô Hàn Quốc tăng 41,8% trong tháng 2

Sản lượng của 5 hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Hàn Quốc trong tháng 2 tăng 41,8% so với một năm trước nhờ doanh số cao trên toàn cầu.
Sản lượng của 5 hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Hàn Quốc trong tháng Hai đã tăng 41,8% so với một năm trước nhờ doanh số cao trên toàn cầu.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc (KAMA) ngày 12/3, doanh nghiệp đầu ngành là Hyundai Motor cùng bốn hãng khác đã sản xuất tổng cộng 421.789 xe trong tháng trước, so với 297.354 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng Hai, Hyundai Motor xuất xưởng 176.904 xe, tăng 64,8% so với một năm trước trong khi công ty con Kia Motor sản xuất 151.808 xe, tăng 37,3%.

Đứng ở vị trí thứ ba là GM Korea với mức tăng sản lượng 25,5%, kế đến là Ssangyong Motor tăng 18,1%, còn Renault Samsung Motors, chi nhánh Hàn Quốc của Renault SA lại chứng kiến mức tăng trưởng âm.

Trong hai tháng đầu năm nay, tổng sản lượng của năm hãng xe nói trên tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 754.758 chiếc.

KAMA cho hay sản lượng xe hơi Hàn Quốc trong tháng Hai tăng mạnh nhờ lượng xe bán ra trên toàn cầu lớn, khi năm hãng xe hơi hàng đầu Hàn Quốc xuất khẩu một con số kỷ lục 299.053 xe, tăng 51,2% so với cùng kỳ năm 2011./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục