Sản lượng ôtô ngoài nước của các hãng Nhật Bản cao kỷ lục

Ba hãng ôtô hàng đầu Nhật Bản vừa công bố sản lượng ôtô sản xuất ở nước ngoài cao kỷ lục trong tháng 11/2013, phần lớn nhờ nhu cầu tại Trung Quốc.
Sản lượng ôtô ngoài nước của các hãng Nhật Bản cao kỷ lục ảnh 1Nissan, Honda và Toyota là ba hãng xe hàng đầu Nhật Bản (Nguồn: indiandrives.com)

Ba hãng chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản vừa công bố sản lượng ôtô sản xuất ở nước ngoài cao kỷ lục trong tháng 11/2013, phần lớn nhờ nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc.

Theo báo cáo, sản lượng ôtô ở nước ngoài của hãng Toyota Motor Corp. trong tháng 11 tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 506.742 chiếc, trong bối cảnh tình hình kinh doanh tại thị trường châu Á được cải thiện, đặc biệt là tại Trung Quốc - nơi mà căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đã khiến doanh số bán xe của các doanh nghiệp xe hơi của Nhật Bản tại thị trường này sụt mạnh hồi năm ngoái.

Trong khi đó , hãng sản xuất ôtô Nissan Motor Co. sản xuất 381.950 chiếc ở nước ngoài, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xe hơi ở nước ngoài của Honda tăng 21% lên mức 301.403 chiếc.

Không chỉ tăng mạnh sản lượng ở nước ngoài, sản lượng ôtô trong nước của Toyota trong tháng 11 cũng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 266.817 chiếc.

Còn sản lượng xe hơi nội địa của Honda tăng 34,5% lên mức 96.835 chiếc nhờ doanh số bán xe lai Fit được tung ra thị trường hồi tháng Chín tăng mạnh.

Trái lại, sản lượng xe hơi trong nước của Nissan lại giảm 14,9% xuống 79.613 chiếc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục