Sản lượng sản xuất vàng tại châu Phi tăng kỷ lục

Sau một thập kỷ đình trệ, 2010 là một năm kỷ lục về sản xuất vàng trên toàn cầu, trong đó châu Phi chiếm 1/4 sản lượng toàn cầu.
Sau một thập kỷ đình trệ, 2010 là một năm kỷ lục về sản xuất vàng trên toàn cầu, với sản lượng đạt 2.652 tấn, khi nhu cầu trên thị trường quốc tế tăng mạnh đẩy giá vàng lên mức cao.

Châu Phi, sở hữu 1/2 trữ lượng vàng thế giới, đạt sản lượng hơn 600 tấn, chiếm 1/4 sản lượng toàn cầu. Nam Phi, với sản lượng 300 tấn/năm, Ghana (75 tấn/năm) và Mali (50 tấn/năm) là 3 nước sản xuât vàng lớn nhất của Lục địa Đen.

Giá vàng tăng đã khuyến khích nhiều nước châu Phi khác bắt tay sản xuất loại kim loại quý này, một nguồn tài chính thực sự giúp nhiều quốc quốc gia châu Phi phát triển đất nước.

Lục địa Đen đã thu hút được nhiều tập đoàn đa quốc gia chuyên về khai thác và sản xuất vàng. Những tập đoàn lớn như New-Mont Minning đã đầu tư đáng kể vào châu lục này, nhất là khu vực Trung và Tây Phi, những khu vực với hơn 80% mỏ vàng có trữ lượng lớn.

Các công ty khai thác mỏ nhỏ cũng đang tăng cường khai thác những mỏ nhỏ hơn. Công ty Semafo (Canada) cho biết, các hoạt động tại mỏ Mana (Burkina Faso) đã giúp công ty lập một kỷ lục mới về sản lượng vàng trong năm 2010, với 261.100 ounce, tăng 8% so với năm 2009, đem lại lợi nhuận 323 triệu USD.

Một công ty khác của Canada là La Mancha đang khai thác tại các mỏ Ity (Cote d’Ivoire) và Hassai (Sudan) đã tăng gấp đôi doanh thu trong 2 năm qua, đạt 105 triệu USD.

2010 là một năm tốt lành đối với Ghana, khi sản lượng vàng tăng 2,9% và doanh thu tăng 30% trong 9 tháng đầu năm 2010 so với cùng kỳ năm 2009. Việc sản lượng vàng của các nước khác cũng tăng nhờ những nỗ lực trong việc làm trong sạch hoạt động buôn bán kim loại quý này đã tạo thêm nền tảng cho sự phát triển kinh tế của các nước châu Phi.

Theo Bộ Công nghiệp Mỏ Mali, với trữ lượng ước tính khoảng 500 tấn, vàng đem lại nguồn thu nhập cho ngân sách nước này 192 tỷ francs CFA năm 2009, chưa kể tới các khoản trả lương cho 10.000 nhân công trực tiếp và gián tiếp.

Là nước sản xuất vàng lớn thứ 3 châu Phi sau Nam Phi và Ghana, Mali có 7 mỏ vàng công nghiệp và sẽ có thêm 3 mỏ khác, trong đó mỏ Komana được tập đoàn sản xuất vàng lớn thứ 4 thế giới khai thác là Gold Fields (Nam Phi).

Tại Mauritania, thu nhập từ khai thác vàng tăng từ 6 tỷ francs CFA năm 2008 lên 30 tỷ francs CFA năm 2010. Nước này cũng sẽ đầu tư 1,5 tỷ USD trong 3 năm vào mỏ vàng Taziast và tạo ra khoảng 3.000 việc làm cho người dân địa phương./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục