Sản lượng tháng 11 của OPEC lập kỷ lục làm giá dầu giảm trở lại

Kết thúc phiên giao dịch 6/12 giá dầu thế giới đã giảm lần đầu tiên kể từ sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, do thị trường lo ngại sản lượng dầu kỷ lục của OPEC trong tháng 11.
Sản lượng tháng 11 của OPEC lập kỷ lục làm giá dầu giảm trở lại ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/12 giá dầu thế giới đã giảm lần đầu tiên kể từ sau thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm 30/11, do thị trường lo ngại sản lượng dầu kỷ lục của OPEC và phản ứng của các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ có thể làm "suy yếu" thỏa thuận này.

Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu Brent giảm 1,01 USD xuống 53,93 USD/thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 86 cent xuống 50,93 USD/thùng. Giá dầu đã tăng hơn 15% trong bốn phiên giao dịch kể từ cuộc họp OPEC hôm 30/11.

Sản lượng dầu mỏ của OPEC vừa xác lập mức cao kỷ lục mới trong tháng 11/2016 là 34,19 triệu thùng/ngày từ mức 33,82 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2016.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Nga trong cùng tháng đạt 11,21 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong gần 30 năm qua. Điều này có nghĩa là chỉ riêng OPEC và Nga đã đáp ứng được một nửa nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu, hiện đang vào khoảng trên 95 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng giá dầu không thể rơi trở lại các mức thấp như trước khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ của OPEC được công bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục