Sản lượng và xuất khẩu ôtô của Brazil giảm trong năm 2014

Lượng ôtô của Brazil xuất xưởng năm 2014 giảm hơn 15% so với năm 2013, xuống 3,15 triệu chiếc, trong khi xuất khẩu giảm tới 41%, còn 334.500 chiếc.
Sản lượng và xuất khẩu ôtô của Brazil giảm trong năm 2014 ảnh 1Một đại lý ôtô tại Brazil (Nguồn: Agencia Brasil)

Lượng ôtô của Brazil xuất xưởng năm 2014 giảm hơn 15% so với năm 2013, xuống 3,15 triệu chiếc, trong khi xuất khẩu giảm tới 41%, còn 334.500 chiếc.

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Brazil (Anfavea) Luiz Moan, sản xuất bị đình trệ do tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều giảm, đặc biệt xuất khẩu sang Argentina, thị trường quan trọng nhất, sụt mạnh do sức mua tại nước láng giềng này giảm bởi khó khăn kinh tế.

Cũng theo thống kê của Anfavea, lượng xe bán ra tại thị trường Brazil năm 2014 chỉ đạt gần 3,5 triệu chiếc, giảm 7% so với năm 2013.

Hiệp hội dự báo trong năm nay sản lượng ôtô của quốc gia Nam Mỹ này sẽ tăng 4%, xuất khẩu tăng 1%, và tiêu thụ trong nước sẽ không có tăng trưởng, một phần là do chính phủ ngừng áp dụng chính sách kích cầu thông qua giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp được sản xuất trong nước, trong đó có ôtô.

Năm 2013 Brazil phá kỷ lục về sản lượng ôtô, với 3,74 triệu chiếc, tăng 9,9% so với năm 2012, do xuất khẩu và tiêu thụ xe sản xuất trong nước đều tăng.

Brazil nằm trong tốp 5 thị trường ôtô lớn nhất thế giới và là cơ sở sản xuất quan trọng của các tập đoàn hàng đầu thế giới Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen, General Motors và Ford Motor./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục