Sản lượng vàng thế giới đạt kỷ lục nhờ sự bùng nổ ở Trung Quốc

Sản lượng vàng của thế giới trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục 3.133 tấn, tăng 18,2% so với cách đây một thập kỷ, nhờ có sự bùng nổ về sản lượng của Trung Quốc.
Sản lượng vàng thế giới đạt kỷ lục nhờ sự bùng nổ ở Trung Quốc ảnh 1Nhu cầu vàng ở Trung Quốc ngày càng tăng. (Nguồn: americanbullion)

Báo cáo về tình hình sản xuất và tiêu thụ vàng mới được Thomson Reuters GFMS công bố cho thấy sản lượng vàng của thế giới trong năm 2014 đã đạt mức kỷ lục 3.133 tấn, tăng 18,2% so với cách đây một thập kỷ, bất chấp nhu cầu đồ trang sức, vàng thỏi và tiền vàng sụt giảm 18% trong cùng kỳ.

Theo báo cáo trên, đóng góp quan trọng vào kỷ lục này là sự bùng nổ về sản lượng của Trung Quốc - quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới hiện nay. Trong vòng một thập kỷ, sản lượng vàng của Trung Quốc đã tăng gấp đôi, từ mức 230 tấn vào năm 2005 lên 462 tấn trong năm ngoái.

Trong khi đó, sản lượng kim loại quý này của Nam Phi đã giảm một nửa so với cùng kỳ, từ mức 315 tấn vào năm 2005 xuống còn 164 tấn trong năm 2014. Tuy nhiên, Nam Phi hiện vẫn là nước sản xuất vàng lớn thứ 6 thế giới, sau Trung Quốc, Nga, Mỹ, Australia và Peru.

Mặc dù sản lượng vàng của Nam Phi đang suy giảm, song sản lượng vàng của châu Phi đã tăng 1% trong năm 2014, chủ yếu nhờ sự gia tăng sản lượng của Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi có một số mỏ đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Các chuyên gia của GFMS dự báo sản lượng vàng toàn cầu trong năm 2015 sẽ không tăng so với năm 2014, trước khi bắt đầu suy giảm một cách rõ rệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục