Sản lượng xe hơi nội địa của Hàn Quốc tăng mạnh

Số lượng xe hơi xuất xưởng trong tháng Tư của xứ sở kim chi đã đạt 396.184 chiếc, tăng 2% so với cùng thời điểm của năm 2011.
Theo Hiệp hội sản xuất xe hơi Hàn Quốc (KAMA) ngày 9/5, số lượng xe hơi xuất xưởng trong tháng Tư ở xứ sở kim chi đã đạt 396.184 chiếc, tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2011.

Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2012, số lượng xe hơi xuất xưởng đã đạt 1,57 triệu chiếc, tăng 6,4% so với năm 2011.

Số lượng xe nội địa bán ra tại thị trường Hàn Quốc trong tháng Tư vừa qua đã giảm 6,8% so với cùng thời điểm năm 2011 còn 118.377 chiếc. Trong khi đó, lượng xe hơi do Hàn Quốc xuất khẩu ra thị trường ngoài nước đã đạt 276.639 chiếc, tăng 3,9% và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Ở thị trường Hàn Quốc, loại xe Huyndai Avante được xếp hạng là loại xe bán chạy nhất với 9.642 chiếc, tiếp đến là Kia Morning và Kia K5 với 8.598 chiếc và 8.088 chiếc.

Ngược lại, ở thị trường nước ngoài, loại xe Huyndai Accent lại vượt lên dẫn đầu với 22.309 chiếc tiếp đến là Huyndai Avante với 20.626 chiếc và Kia Forte là 19.616 chiếc./.

Anh Nguyên/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục