Sản phẩm nổi bật tại Hội chợ CNTT lớn nhất châu Á

Hội chợ CNTT lớn nhất châu Á tại Nhật Bản giới thiệu nhiều sản phẩm nổi bật như máy tính bảng siêu mỏng, điện thoại đo phóng xạ.
Điện thoại thông minh có thể đo nồng độ phóng xạ trong không khí; chiếc điều khiển từ xa có thể bẻ cong; máy tính bảng siêu mỏng ... đó là một số trong rất nhiều các sản phẩm công nghệ nổi bật tại Hội chợ Công nghệ thông tin lớn nhất châu Á khai mạc tại Nhật Bản ngày 4/10.

Các nhà tổ chức cho biết, khoảng 600 công ty trình làng hàng trăm thiết bị công nghệ tại hội chợ diễn ra tại Chiba, gần thủ đô Tokyo.

Dự kiến, hội chợ sẽ thu hút 200.000 khách tham quan trong năm ngày mở cửa.

Tại hội chợ, Tập đoàn điện tử Toshiba giới thiệu mẫu máy tính bảng mới có kích thước màn hình 10,1inch mà hãng tự hào là mỏng và nhẹ nhất thế giới, chỉ dày 7,7mm và nặng 558gram.

Trong khi đó, hãng sản xuất thiết bị điện tử Murata Manufacturing trình làng thiết bị sử dụng tấm phim cơ học trong suốt có thể đưa ra các định hướng tác vụ thông qua chuyển động xoắn hoặc lực tác động.

Công nghệ này cho phép sản xuất các loại điều khiển từ xa không cần nút bấm mà người sử dụng có thể bẻ và xoay để thao tác.

Ngoài ra, các tấm phim cơ học rất nhạy này cũng có thể được ứng dụng trong hoạt động sản xuất màn hình cảm ứng cho điện thoại thông minh.

Phát ngôn viên Murata, Kazuhisa Mashita cho biết: "Hiện người sử dụng chỉ có thể thao tác trên màn hình cảm ứng theo hai chiều (trái-phải, lên-xuống), song công nghệ của chúng tôi giúp gia tăng các chiều tương tác, giúp người sử dụng thực hiện các tác vụ trên màn hình cảm ứng nhanh và thuận tiện hơn nhiều."

Tập đoàn viễn thông Nhật Bản NTT DoCoMo cũng giới thiệu mẫu điện thoại thông minh trang bị hệ thống cảm biến có thể đo hơi thở con người và nồng độ phóng xạ trong không khí.

Sau thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng hồi tháng Ba vừa qua, các công nghệ tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường rất được các nhà sản xuất công nghệ đất nước Mặt Trời mọc chú trọng.

Tại hội chợ, Tập đoàn chế tạo ôtô Nissan đã công bố hệ thống "Vehicle to Home" cho phép tận dụng năng lượng nạp sẵn trong pin ôtô điện để sử dụng tại nhà, trong khi hãng sản xuất các loại chip siêu nhỏ Rohm giới thiệu các loại trang sức phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe, như hoa tai đo nhịp tim...

Không chịu "thua chị kém em," Tập đoàn điện tử Sony giới thiệu mẫu ống nhòm rất đáng chú ý, có thể ghi lại hình ảnh 2D và 3D, phục vụ cho những người có nhu cầu như quan sát khí tượng, theo dõi thế giới động vật hay giới hâm mộ thể thao./.

Việt Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục