Sản phẩm nông nghiệp phục vụ tết đã sẵn sàng

Nhiều sản phẩm nông nghiệp có khả năng cho thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền, do nông dân đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.
Nhiều sản phẩm nông nghiệp như hoa, quả, rau xanh... có khả năng cho thu hoạch vào dịp Tết cổ truyền, do nông dân ở nhiều địa phương trong cả nước sản xuất đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, phục vụ thị trường Tết Nhâm Thìn 2012.

Tại Nghệ An, hoa và cây cảnh được trồng nhiều ở 2 xã Nghi Ân và Nghi Liên (thành phố Vinh); rau cải, xà lách, xu hào và các loại rau thơm được trồng nhiều ở các xã Nghi Long, Nghi Thuận ( huyện Nghi Lộc)... Nông dân ở các địa phương này đang chăm sóc một cách tốt nhất để đạt thắng lợi vụ thu hoạch phục vụ tết.

Cũng tại Nghệ An, các huyện miền núi, như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, nhiều hộ nông dân có thói quen gần đến tết là đi “săn” đào đá đưa xuống thành phố Vinh để bán.

Đào đá tuy có giá cao hơn đào thường nhưng do đẹp, được nhiều người tìm mua nên cứ vào dịp trước tết khoảng vài tuần, việc đi tìm đào đá đã trở thành phong trào. Tại những địa phương này, cứ tìm được 3-4 cành đào đá, bán vào dịp tết cũng có thu nhập 3 đến 5 triệu đồng.

Tại Nghệ An, những sản phẩm nông nghiệp do chính nông dân địa phương làm ra, như nếp Thái, rượu cam Xã Đoài, hương trầm Quỳ Châu… luôn hấp dẫn thị trường, trong những ngày tết, cung không đủ cầu.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung - địa phương có 1.067ha trồng quýt hồng lớn nhất tỉnh Đồng Tháp cho biết hơn 40.000 tấn quýt hồng phục vụ Tết Nhâm thìn 2012 đã có thể thu hoạch, phục vụ thị trường tết.

Để có quýt sạch cung cấp thị trường Tết, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lai Vung tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ quýt hồng Lai Vung theo hướng Việt Gap, cho 30 nhà vườn trồng quýt hồng tại địa bàn ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước , huyện Lai Vung.

Huyện còn xây dựng nhà sơ chế quýt. Đây là loại nhà tiền chế, phục vụ khâu vệ sinh quýt sau khi thu hoạch, sau đó được đóng gói trước khi đưa đi tiêu thụ.

Quýt hồng Lai Vung là loại quả cây đặc sản có tiếng ở Đồng bằng sông Cửu Long, đã góp phần tăng thu nhập cho bà con nơi đây. Đây là trái cây đặc sản được huyện Lai Vung tiến hành đăng ký thương hiệu đưa đi xuất khẩu.

Nông dân các xã ven biển tỉnh Bến Tre đang thu hoạch hàng ngàn tấn dưa hấu phục vụ tết cổ truyền dân tộc. So với dưa được trồng tại các vùng đất khác, nắng gió và đất mặn khiến dưa hấu tại các cồn cát ven biển của tỉnh Bến Tre ngon ngọt và có mẫu mã bắt mắt hơn rất nhiều so với dưa hấu trồng ở nơi khác.

Tại xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, hơn 250 ha dưa hấu đang vào chính vụ thu hoạch. Với năng suất bình quân từ 2,5-4 tấn/công (1.000m2), vụ tết năm nay, dưa hấu được thương lái mua tại ruộng với giá từ 5.000-6.000 đồng/kg. Ông Phạm Văn Tài, một nông dân gần chục năm trồng dưa cho biết, vừa thu hoạch xong 1 ha dưa, sau khi trừ hết chi phí, lãi khoảng 100 triệu đồng.
 
 Trong khi đó, các vùng chuyên trồng hoa Tết ở Lâm Đồng đang tất bật với vụ hoa Tết sắp bắt đầu và các vùng hoa đã sẵn sàng với hy vọng được mùa, trúng giá.

Trên đường 723 nối Đà Lạt-Nha Trang, làng hoa truyền thống Thái Phiên nằm khiêm nhường dưới thung lũng, những vườn hoa cúc xanh non, đang đơm nụ hé màu vàng tươi rực rỡ. Do điều kiện thời tiết thuận lợi, các vườn hoa cúc phát triển rất tốt nên nhà nông và các thương lái rất tự tin hoa sẽ nở đúng vào dịp Tết.

Ông Hồ Ngọc Dinh, Chủ tịch Hội nông dân phường 12 (thành phố Đà Lạt) cho biết, diện tích trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán của phường vào khoảng 50ha (chủ yếu ở Thái Phiên). Trong đó diện tích hoa cúc cắt cành đã chiếm 45ha, còn lại là các loại hoa khác như ly ly, cẩm chướng, đồng tiền…

Ngoài làng hoa Thái Phiên, những làng hoa khác như làng cúc Hà Đông, làng hoa hồng Vạn Thành, làng hoa lay ơn Hiệp An… cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết sắp đến../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục