Sản phẩm nước tiểu giả thịnh hành ở New Zealand

Sản phẩm nước tiểu giả đang được bày bán tràn lan ở New Zealand, nhằm giúp người mua đối phó với vụ xét nghiệm chất kích thích.
Tạp chí New Zealand Herald ngày 15/9 đưa tin các thương nhân New Zealand đang bày bán tràn lan loại nước tiểu giả nhằm giúp mọi người đối phó với các đợt xét nghiệm chất kích thích ở nơi công sở.

Được biết nước tiểu giả có thành phần hóa học tương tự nước tiểu thật và cho phép các nhân viên vượt qua các đợt xét nghiệm do người sử dụng lao động chỉ định.

Ông Chris Fowlie, chủ cửa hiệu Hempstore chuyên cung cấp nước tiểu giả ở Auckland, cho biết mục đích của hành động này là giúp các nhân viên bảo vệ bí mật cá nhân.

Theo ông Fowlie, việc xét nghiệm chất ma túy một cách tùy tiện đang diễn ra là trái với bản Tuyên ngôn nhân quyền và Luật tự do cá nhân, đồng thời vi phạm quyền công lý của người vô tội.

Trên trang web của cửa hàng Hempstore bày bán một sản phẩm mang tên Quick Fix, một loại nước tiểu giả mà theo quảng cáo của cửa hàng, loại nước tiểu này 100% vượt qua các cuộc xét nghiệm chất kích thích của New Zealand.

Nhà khoa học Paul Fitzmaurice thuộc Phòng khoa học và nghiên cứu môi trường quốc gia cho biết rất khó phân biệt giữa nước tiểu thật và nước tiểu giả.

Theo Bộ Lao động New Zealand, chính phủ cho phép các công sở tiến hành kiểm tra xem nhân viên có sử dụng chất kích thích hay không, song họ cũng giới hạn tình trạng lạm dụng các chất có thể gây ra vấn đề an toàn sức khỏe.

Trong khi đó, cảnh sát nước này cho biết họ không thể chắc chắn được liệu việc bán nước tiểu giả có vi phạm bất kỳ đạo luật nào của New Zealand hay không./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục