Sản phẩm sữa công thức sinh học có mặt tại Việt Nam

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Profomilk tổ chức hội thảo Thực phẩm bổ sung công thức sinh học với sự phát triển toàn diện của mẹ và bé
Sản phẩm sữa công thức sinh học có mặt tại Việt Nam ảnh 1Sản phẩm sữa Ladymil dành cho phụ nữ mang thai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 29/3, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Profomilk tổ chức hội thảo Thực phẩm bổ sung công thức sinh học với sự phát triển toàn diện của mẹ và bé.

Tại hội thảo, công ty Profomilk cho ra mắt sản phẩm dinh dưỡng Ladymil (cho mẹ) và Biomil (cho bé) với công thức sinh học giúp hấp thu dưỡng chất tối ưu.

Phát biểu tại hội thảo, phó giáo sư Nguyễn Thị Lâm - Phó viện trưởng viện Dinh Dưỡng cho hay, theo số liệu thống kê của Viện Dinh dưỡng quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam nhóm trẻ dưới 5 tuổi ở mức đáng báo động. Đặc biệt, tỷ lệ thiếu máu thiếu sắt trong những năm từ 2000-2009 ở các vùng miền trên cả nước luôn ở mức trên 30%.

Những số liệu đó cho thấy trẻ dưới 5 tuổi cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vi chất tự nhiên.

Theo phó giáo sư Lâm, đây là lần đầu tiên Việt Nam có thực phẩm bổ sung công thức sinh học với đầy đủ dưỡng chất từ thiên nhiên thuần khiết. Thực phẩm này sẽ giúp mẹ và bé hấp thu dưỡng chất, giúp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, những năm gần đây, chất lượng thực phẩm ngày càng giảm sút khiến người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm đầy đủ dưỡng chất mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khoẻ.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, một trong những nguồn thực phẩm cung cấp dưỡng chất quan trọng cho bà mẹ mang thai và trẻ em là sữa. Hiện nay, sữa sinh học Biomilk được nhiều quốc gia tiên tiến nghiên cứu sản xuất và trở thành một xu hướng lựa chọn mới của nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Ladymil và Biomil là sản phẩm của Fasska, công ty hàng đầu trong lĩnh vực sữa sinh học của vương quốc Bỉ được công ty Profomilk phân phối tại Việt Nam.

Sau khi chinh phục thị trường châu Âu và gần 40 quốc gia trên thế giới bằng công nghệ “công thức sinh học” hoàn toàn từ whey protein và các chất bổ sung hoàn toàn thiên nhiên, Fasska quyết định điểm dừng chân tiếp theo là Việt Nam.

Fasska là tập đoàn sữa lớn nhất của Vương Quốc Bỉ đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực phát triển, nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục