Sản phẩm từ hải cẩu sẽ bị cấm nhập vào EU

Ngày 5/5, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ hải cẩu. Đây là một đòn giáng mạnh vào Canada, nơi có ngành săn bắt hải cẩu lớn nhất thế giới.

Ngày 5/5, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ hải cẩu. Đây là một đòn giáng mạnh vào Canada, nơi có ngành săn bắt hải cẩu lớn nhất thế giới.

Dự luật này cho rằng việc săn bắt hải cẩu vì mục đích thương mại, chủ yếu tại Canada, là hành động tàn nhẫn.

Dự luật sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được chính phủ 27 nước thành viên châu Âu (EU) phê chuẩn.

Các tổ chức bảo vệ động vật đã hoan nghênh dự luật trên của EU, coi đây là một bước tiến quan trọng nhằm xoá sổ ngành săn bắt hải cẩu gây nhiều tranh cãi tại Canada.

Cuộc bỏ phiếu trên của Nghị viện châu Âu diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU/ Canada được tổ chức trong tuần này tại Prague (Séc).

Theo các nhà phân tích, cuộc bỏ phiếu này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán giữa Canada và EU về một hiệp định thương mại tự do (FTA).

Theo ước tính, mỗi năm, Canada săn bắt khoảng 300.000 con hải cẩu. Riêng năm 2006, xuất khẩu các sản phẩm từ hải cầu của nước này sang châu Âu đạt khoảng 5,5 triệu USD.

Bào chữa cho hành động săn bắt trên, Chính phủ Canada nói rằng mục đích của việc làm này nhằm đáp ứng nhu cầu về kinh tế cho cộng đồng cư dân ven biển.

Việc đánh bắt hải cẩu là một vấn đề gây nhiều tranh cãi và dai dẳng nhất trong quan hệ giữa Canada và EU.

Theo dự báo của các chuyên gia, dự luật cấm nhập khẩu các sản phẩm từ hải cẩu chỉ có thể có hiệu lực sớm nhất vào cuối mùa Xuân hoặc đầu mùa Hè năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục