“Sân QK4 không phải là nơi có thể quậy”

Trận đấu chiều nay giữa hai đội Quân khu 4 và Xi măng Hải Phòng không chỉ “nóng” ở kết quả trên sân mà còn lan sang cả khán đài.
Trận đấu chiều nay giữa Quân khu 4-Xi măng Hải Phòng không chỉ “nóng” ở kết quả trên sân mà còn lan sang cả khán đài.

Để tránh nguy cơ xảy ra rắc rối do những hooligan đất Cảng tự phát đi vào xứ Nghệ gây ra,  ban tổ chức sân Quân khu 4 đã phải họp gần 1 tuần nay để lên các phương án bảo vệ an ninh tốt nhất.

Mặc dù ban tổ chức giải đã ban hành án kỷ luật cấm Hội cổ động viên Xi măng Hải Phòng tổ chức đi cổ vũ trên sân khách, nhưng theo thông tin mà công an thành phố Vinh cũng như các trinh sát của Quân khu 4 nắm được thì cổ động viên Xi măng Hải Phòng vẫn vào Nghệ An để xem bóng đá.

Ông Võ Văn Khoa, trưởng ban an ninh sân Quân khu 4, cho biết: “Chúng tôi nhận được tin là có một số cá nhân của  cổ động viên Xi măng Hải Phòng sẽ đi vào Vinh xem bóng đá bằng ôtô thuê của những tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương để tránh sự để ý nên khó nhận biết được họ khi đi đến Nghệ An”.

Trước tình hình đó, chiều ngày 14/8, ban tổ chức sân Quân khu 4 cùng với công an thành phố Vinh và các đơn vị bộ đội được huy động của Quân khu 4 như tiểu đoàn 3 cảnh vệ, tiểu đoàn 31 đặc công, tiểu đoàn 12 trinh sát… đã họp bàn về công tác an ninh dưới sự chủ trì của Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng.

Mọi tình huống giả định cũng như các phương án bảo vệ đều đã được trình bày cụ thể. Kết quả là Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã ra kế hoạch số 1600 KM-TM dày 10 trang A4 do chính trung tướng Sinh Hưởng phê chuẩn để giao nhiệm vụ cho tất cả đơn vị liên quan đến công tác an ninh cho trận đấu chiều nay.

Theo đó, để bảo đảm an ninh trong sân, sẽ có gần 500 chiến sỹ từ các đơn vị của Quân khu 4 kết hợp với lực lượng công an thành phố Vinh. Thành phần cụ thể của Quân khu 4 bao gồm những chiến sỹ cảnh vệ, đặc công và lực lượng trinh sát, bên cạnh đó còn có những chiến sỹ mặc thường phục làm nhiệm vụ. Mặt khác, những trang thiết bị phòng chống bạo động như vòi rồng, các xe phòng hóa, chó nghiệp vụ… cũng được huy động đầy đủ.

Ngoài ra, ban tổ chức sân Quân khu 4 cũng tính tới nguy cơ xảy ra xô xát bên ngoài sân, nên đã tính tới mọi phương án bảo vệ. Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động các lực lượng phòng vệ của Quân khu 4 trên địa bàn Nghệ An, cùng lực lượng công an các huyện thị có các tuyến đường dẫn vào thành phố Vinh như Quốc lộ 1A, đường mòn Hồ Chí Minh thiết lập các chốt kiểm tra an ninh trong ngày hôm nay. Qua đó sẽ bắt giữ và không cho lưu hành đối với những xe chở cổ động viên hoặc xe khách nếu trên xe có chứa vũ khí, pháo nổ…

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cho biết: “Sân Quân khu 4 là sân có tính chất 'đặc biệt', nó nằm trong doanh trại bộ đội, nơi mà Ban chỉ huy Quân khu 4 làm việc. Chỉ khi có bóng đá chúng tôi mới mở cửa cho nhân dân vào sân. Vì thế công tác an ninh được đặt lên hàng đầu không chỉ riêng trong trận bóng này. Với đặc thù đó, sân Quân khu 4 không phải là nơi mà các cổ động viên có thể quậy được”.

Khi được hỏi về công tác phòng chống pháo nổ pháo sáng, vốn được coi là ‘đặc sản” của hooligan Hải Phòng, trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể và giao nhiệm vụ cho đơn vị đặc chủng là tiểu đoàn 35 đặc công với các trang thiết bị đặc chủng quân đội. Nếu trên sân xảy ra hiện tượng pháo nổ chúng tôi sẽ dùng các biện pháp quân đội dập tắt ngay. Hơn nữa, chúng tôi sẽ bắt tất cả những khán giả gần nơi có pháo phát nổ để điều tra”./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục