Sẵn sàng cho "đầu ra" của sản phẩm Dung Quất

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV oil) cho biết: Để đảm bảo tiêu thụ toàn bộ 3,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi nhà máy này đi vào hoạt động trong năm 2009, PV oil đang khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống tồn chứa và mạng lưới phân phối kinh doanh.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV oil) cho biết: Để đảm bảo tiêu thụ toàn bộ 3,2 triệu tấn sản phẩm xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi nhà máy này đi vào hoạt động trong năm 2009, PV oil đang khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống tồn chứa và mạng lưới phân phối kinh doanh.

Theo đó, từ nay đến 2010, PV oil sẽ phát triển hệ thống tồn chứa lên đến trên 780 nghìn m3 kho phân phối, xây dựng kho trung chuyển quốc tế và dự trữ xăng dầu công suất 1 triệu m3 tại Long Sơn-Bà Rịa Vũng Tàu, nâng tổng sức chứa của Tổng Công ty lên 1,8 triệu m3.

Với chiến lược phát triển này, PV oil có thể đảm bảo dự trữ 1,2 triệu m3 xăng dầu các loại (tương đương với 75 ngày cung ứng); số vòng quay hàng tồn kho trung bình khoảng 7 vòng/năm vào 2009 là hoàn toàn đáp ứng được lượng tồn chứa các sản phẩm của Nhà máy Dung Quất.

Bên cạnh đó, PV oil tiếp tục mở rộng mạng lưới bán hàng trên tất cả các tỉnh, thành của cả nước, từng bước phát triển thị phần tại các nước trong khu vực, thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Campuchia, Lào, Thái Lan, Singapore, Venezuela, Tiểu vương quốc Ảrập, Anh để mở rộng kinh doanh quốc tế.

Tổng công ty cũng sẽ phát triển mạng lưới kinh doanh thông qua việc liên kết nắm giữ cổ phần của các đơn vị khác trong và ngoài ngành; phấn đấu đến 2009 nâng tổng số cửa hàng bán lẻ lên 2825 và đạt 3.620 cửa hàng vào năm 2010.

Riêng với mặt hàng xăng máy bay, PV oil đã hợp tác với Công ty xăng dầu hàng không Vinapco để tiêu thụ hết toàn bộ sản lượng của nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục