Sẵn sàng lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2012-2013

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi cho biết hiện nay, các địa phương đã sẵn sàng lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2012-2013.
Bắt đầu từ sáng nay (22/1), các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã tăng lượng xả qua phát điện bổ sung nước về hạ du, đảm bảo mực nước tại trạm Hà Nội đạt 2,2 mét để các hệ thống thủy lợi trên phạm vi toàn tuyến các tỉnh đồng bằng, trung du Bắc Bộ lấy nước làm đất gieo cấy vụ Đông Xuân 2012-2013.

Ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hiện nay, các địa phương đã sẵn sàng lấy nước đổ ải vụ Đông Xuân 2012-2013.

Theo báo cáo, các địa phương đã hoàn thành kế hoạch làm thủy lợi nội đồng với hơn 28 triệu m3 đất được nạo vét, hoàn thành lắp đặt các trạm bơm dã chiến, đồng thời có 1.200 trạm bơm điện, dầu các loại được lắp đặt để sẵn sàng bơm nước cấp cho các vùng cao, vùng xa, vùng cuối kênh theo lịch cấp nước.

Ngoài ra, các địa phương còn dự phòng gần 2.000 bơm dã chiến chạy điện, dầu để khi cần thiết sẽ lắp đặt đảm bảo đưa nước vào ruộng phục vụ gieo cấy.

Cũng theo ông Đặng Duy Hiển, để đảm bảo các nơi đều lấy được nước phục vụ gieo cấy, Tổng cục Thủy lợi khuyến cáo bà con nông dân và chính quyền các địa phương phải tranh thủ mọi công cụ bơm tát thủ công, máy bơm dã chiến và các công trình chính để lấy nước vào đầu mối sau đó lấy nước vào mặt ruộng theo lịch cấp nước luân phiên mà công ty thủy nông phân bổ cho các tuyến kênh tại địa phương.

Đặc biệt, sau khi lấy được nước lên ruộng thì phải tập trung việc gieo cấy, quản lý chặt chẽ việc lấy nước, không để rò rỉ nước xuống kênh tiêu hoặc để thất thoát nước nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục