Sân vận động Camp Nou lại thiết lập nên kỷ lục thế giới mới

Sau trận Barcelona-Real Madrid, Camp Nou lại thiết lập nên kỷ lục mới về số lượng khán giả đến sân theo dõi một trận bóng đá nữ.
Sân vận động Camp Nou lại thiết lập nên kỷ lục thế giới mới ảnh 1Khán giả đến sân Camp Nou cổ vũ cho các cầu thủ nữ Barcelona. (Nguồn: AP)

Có tổng cộng 91.648 cổ động viên đã vào sân Camp Nou để xem trận đấu bóng đá nữ giữa chủ nhà Barcelona với VfL Wolfsburg trong khuôn khổ lượt đi trận bán kết Champions League.

Như vậy, số lượng người xem nêu trên đã vượt qua thành tích 91.553 người vào xem trận đấu giữa Barcelona với Real Madrid cũng tại sân Camp Nou hôm 30/3.

Về kỷ lục mới được lập, tiền vệ Patri Guijarro chia sẻ: "Đây là một điều quá đỗi đặc biệt và nó khiến chúng tôi không biết nói gì vào lúc này. Có lẽ trong thời gian tới, thậm chí là cả những năm tới, chúng tôi vẫn sẽ nhớ về những gì đã diễn ra ngày hôm nay."

[Kỷ lục thế giới được thiết lập ở trận 'kinh điển' Barcelona-Real]

Trong trận đấu vừa diễn ra, Barcelona đã có khởi đầu thuận lợi khi tiền vệ Aitana Bonmati ghi bàn vào lưới đội bóng tới từ Đức ngay từ phút thứ 3.

Với sự cổ vũ to lớn của cổ động viên nhà, các cầu thủ nữ của Barcelona càng chơi càng thăng hoa, ghi thêm được 4 bàn thắng nhờ công của Caroline Hansen, Jennifer Hermoso và Alexia Putellas, trong khi đội khách chỉ có được bàn danh dự nhờ pha lập công của Jill Roord.

Với chiến thắng đậm, Barcelona đang có lợi thế để vào chơi trận chung kết, với đối thủ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Olympique Lyonnais với Paris Saint-Germain./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục