Sản xuất nhiên liệu sinh học từ dưa hấu

Những trái dưa hấu khó tiêu thụ trên thị trường là nguồn nguyên liệu lý tưởng để sản xuất ethanol, nhiên liệu chạy các loại động cơ.
Tạp chí chuyên ngành "Biotechnology for Biofuels" cho biết các nhà khoa học Mỹ đã thành công trong việc chế biến nhiên liệu sinh học từ dưa hấu.

Những trái dưa hấu mã không hấp dẫn khó tiêu thụ trên thị trường sẽ là nguồn nguyên liệu lý tưởng để sản xuất ethanol.

Nhà khoa học Wayne Fish và các đồng nghiệp của ông ở trường Đại học Oklahoma (Mỹ) ước tính có khoảng 1/5 các trái dưa hấu có mã xấu xí sẽ ở lại trên cánh đồng không được thu hoạch đem đi bán, nhưng đây lại là nguồn nguyên liệu tốt để tinh chế các loại dược liệu như Carotinoide và Aminosäure Citrullin cho lĩnh vực y học và tận dụng để sản xuất ethanol, nhiên liệu chạy các loại động cơ.

Hàng năm, trên các cánh đồng ở Mỹ, có khoảng 8 tấn dưa mã xấu và bị hỏng trên mỗi hecta. Sau khi lấy "thịt" trái dưa tinh chế các dược liệu Carotiniode và Citrullin, nước cốt chứa từ 7 đến 10% đường có thể được ủ với các tế bào men để sản xuất ethanol. Mỗi hecta dưa hấu trung bình có thể cho 170 đến 220 lít ethanol.

Nước cốt dưa hấu thường rất đặc nên trong quá trình sản xuất nó được dùng để pha trộn với các nguyên liệu khác, rồi thêm với nước để tinh chế ethanol./.
Nguyễn Xuân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục