Sản xuất ôtô ở Australia lao dốc không phanh

Ngành sản xuất ôtô tại Australia đã xuống dốc đến mức thấp nhất kể từ năm 1957, trong bối cảnh suy thoái và đồng AUD đang mức cao.
Ngành sản xuất ôtô tại Australia đã bắt đầu tụt dốc với mức thấp nhất kể từ năm 1957, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và đồng AUD đang duy trì mức cao.

Theo đánh giá, dù xu hướng bán hạ giá trong nước, chinh sách hỗ trợ thuế kinh doanh của chính phủ được ban hành và xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc vẫn duy trì, nhưng ngành công nghiệp này tại Australia vẫn trong tình trạng "èo uột".

Hãng tin Fairfax dẫn số liệu báo cáo cho biết, ngành công nghiệp sản xuất ôtô của Australia trong tháng 1/2010 tiếp tục giảm mạnh. Số liệu do Phòng Công nghiệp ôtô liên bang cho biết Australia đã sản xuất 225.713 chiếc ôtô năm 2009, ít hơn 1.000 chiếc so với năm 2008 và chỉ bằng 55% sản lượng năm 2004.

Chủ tịch phòng công nghiệp, Andrew McKellar, cho biết thêm một "yếu tố quan trọng" trong năm nay là tốc độ hồi phục của các thị trường xuất khẩu, trong khi giá trị đồng AUD cao sẽ đặt ra mối đe dọa lâu dài đối với sự cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp ôtô.

Theo đánh giá, hoạt động xuất khẩu giảm sút đã kéo ngành công nghiệp ôtô Australia ngày càng phụ thuộc hơn vào sự trợ giúp của các nguồn quỹ, chủ yếu được cung cấp thông qua kế hoạch hỗ trợ trị giá 6,2 tỷ AUD của chính phủ.

Bộ trưởng Công nghiệp Kim Carr thừa nhận, ngành công nghiệp sản xuất ôtô Australia đang thực sự gặp khó khăn cho dù các nhà sản xuất trong nước đang có vị thế tốt hơn so với các công ty nước ngoài./.

Tuấn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục