Sản xuất thép của Ấn Độ đứng vị trí thứ 4 thế giới

Theo Hiệp hội thép thế giới (WSA), với sản lượng đạt hơn 68 triệu tấn năm 2010, Ấn Độ được xếp thứ tư về sản xuất thép trên thế giới.
Hiệp hội thép thế giới (WSA) cho biết với sản lượng thép đạt hơn 68 triệu tấn năm 2010, Ấn Độ được xếp thứ tư về sản xuất thép trên thế giới.

Trong khi đó, Mỹ đã vượt qua Ấn Độ và Nga trở thành nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới với sản lượng 80,5 triệu tấn trong năm 2010.

Theo WSA, hai vị trí hàng đầu vẫn không thay đổi: Trung Quốc giữ vị trí số một với sản lượng 626,7 triệu tấn và Nhật Bản với sản lượng 109,6 triệu tấn, đứng thứ hai. Nga được xếp ở vị trí thứ năm với sản lượng 66,9 triệu tấn.

Tổng sản lượng thép trên toàn thế giới trong năm qua đạt hơn 1.413 triệu tấn, tăng so với mức 1.230 triệu tấn của năm 2009.

Cũng theo WSA, trong danh sách xếp hạng năm nhà sản xuất thép hàng đầu thế giới năm 2010 không có công ty nào của Ấn Độ. Năm công ty này gồm ArcelorMittal với 98,2 triệu tấn thép, Baosteel (37 triệu tấn), Posco (35,4 triệu tấn), Nippon Steel (35,4 triệu tấn) và JFE (31 triệu tấn).

Tập đoàn Tata Steel của Ấn Độ đứng hàng thứ bảy với sản lượng 23,2 triệu tấn thép./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục