Sản xuất và đầu tư ở Trung Quốc tăng vượt các mức dự đoán

Sản lượng các nhà máy của Trung Quốc trong tháng Một và tháng Hai tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư vào tài sản cố định tăng 8,9%.
Sản xuất và đầu tư ở Trung Quốc tăng vượt các mức dự đoán ảnh 1 Kho hàng thép cuộn tại nhà máy thép Han ở Handan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sản lượng các nhà máy của Trung Quốc trong tháng Một và tháng Hai tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đầu tư vào tài sản cố định tăng 8,9%.

Cả hai con số này đều vượt các mức dự đoán được đưa ra trước đó.

Trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, các nhà phân tích dự đoán sản lượng nhà máy của Trung Quốc sẽ tăng 6,2% trong hai tháng đầu năm 2017, cao hơn so với con số 6% của tháng 12/2016, nhờ nhu cầu cải thiện ở cả thị trường trong và ngoài nước.

Còn đầu tư vào tài sản cố định được dự đoán sẽ tang 8,2%, cao hơn so với con số 8,1% của cả năm 2016.

Theo số liệu công bố ngày 14/3 của Cơ quan Thống kê quốc gia Trung Quốc, đầu tư tư nhân đã tăng mạnh từ 3,2% hồi năm ngoái lên 6,7%, cho thấy nhu cầu đầu tư của các công ty tư nhân đi lên sau khi mất đà trong vài ba năm qua.

Đầu tư tư nhân chiếm khoảng 60% tổng đầu tư của Trung Quốc.

Tuy nhiên, doanh thu bán lẻ lại tăng dưới mức kỳ vọng khi tăng 9,5% trong hai tháng đầu năm 2017, thấp hơn so với mức dự đoán tăng 10,5% và mức tăng 10,2% cùng kỳ năm trước.

Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc cho hay trong năm 2017, nền kinh tế thứ hai thế giới đặt mục tiêu đầu tư vào các tài sản cố định tăng khoảng 9% và doanh số bán lẻ tăng khoảng 10%.

Bắc Kinh cũng hạ mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2017 xuống 6,5% để tạo điều kiện cho các nhà hoạch đinh chính sách thúc đẩy các cải cách nhằm hạn chế những rủi ro về tài chính.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,7% trong năm 2016, mức thấp nhất trong 26 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục