Sancho thừa nhận cảm giác đau đớn sau trận chung kết EURO 2020

Jadon Sancho tâm sự: "Tôi muốn gửi tới lời xin lỗi tới các đồng đội, ban huấn luyện và những cổ động viên mà tôi đã làm họ thất vọng. Đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi cảm thấy trong sự nghiệp."
Sancho thừa nhận cảm giác đau đớn sau trận chung kết EURO 2020 ảnh 1Tiền đạo Jadon Sancho của Anh sút không thành công quả luân lưu trong trận chung kết EURO 2020 gặp Italy trên sân Wembley, London (Anh) ngày 11/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Jadon Sancho đã viết tâm thư trên mạng xã hội sau khi cầu thủ này đá hỏng luân lưu trong trận chung kết EURO 2020, khiến cho đội tuyển chủ nhà Anh ngậm ngùi nhìn chức vô địch rơi vào tay đội tuyển Italy.

Sancho là một trong số những cầu thủ của đội tuyển Anh đá hỏng 11m ở chung kết EURO 2020. “Tam sư” đã thua 2-3 ở loạt đấu súng cân não.

Sancho vừa tâm sự trên mạng xã hội Instagram: “Tôi có một vài ngày để suy nghĩ về trận chung kết và vẫn thấy cảm xúc lẫn lộn. Tôi muốn gửi tới lời xin lỗi tới các đồng đội, ban huấn luyện và những cổ động viên mà tôi đã làm họ thất vọng. Đây là cảm giác tồi tệ nhất mà tôi cảm thấy trong sự nghiệp.

Thật khó để diễn tả thành lời, có rất nhiều điều tích cực ở giải đấu này, tuy nhiên những cảm giác đau đớn vẫn sẽ đọng lại trong một khoảng thời gian. Suy nghĩ của tôi khi bước vào các trận đấu là làm thế nào có thể giúp đỡ đội bóng của mình. Tôi sẽ hỗ trợ đồng đội như thế nào? Sẽ ghi bàn ra sao? Tôi sẽ kiến tạo cho đồng đội như thế nào? Và khi bước lên thực hiện quả 11m, tôi chỉ muốn giúp đỡ đội bóng. Tôi đã rất tự tin để thực hiện quả 11m. Đấy là khoảnh khắc mà tôi mơ ước khi còn nhỏ và là lý do tôi chơi bóng.

Có những tình huống áp lực mà bạn phải đón nhận khi làm cầu thủ. Tôi đã ghi nhiều bàn thắng trên chấm 11m khi thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Tôi đã thực hiện các bài tập đá penalty vô số lần ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tôi đã không thành công ở lượt sút của mình."

Sancho bộc bạch: “Tất cả chúng tôi đều có cùng tham vọng và mục tiêu. Chúng tôi muốn mang danh hiệu về nhà. Đây là một trong những chiến dịch thú vị nhất mà tôi từng tham gia cho tới nay. Sự đoàn kết của mọi người trong đội là rất tuyệt vời. Chúng tôi là một gia đình đích thực ở trong và ngoài sân cỏ."

[Cầu thủ Anh sốc khi biết Saka được chọn đá quả 11m quyết định]

Ngoài Sancho, 2 cầu thủ khác của Anh đã đá hỏng luân lưu là Marcus Rashford và Bukayo Saka. Cả 3 cầu thủ này đã bị phân biệt chủng tộc sau trận chung kết EURO 2020.

Sancho viết tiếp: "Tôi sẽ không giả vờ rằng mình không thấy những hình ảnh, bình luận có tính phân biệt chủng tộc mà bản thân tôi cùng với Saka và Rashford đang phải đối mặt. Là một xã hội, chúng ta cần cư xử tốt hơn và những người đó phải nhận trách nhiệm. Sự hận thù sẽ không bao giờ chiến thắng. Tôi muốn gửi tới những người trẻ tuổi từng bị phân biệt chủng tộc, hãy ngẩng cao đầu và tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Tôi tự hào về đội tuyển Anh và cách mà chúng ta đã đoàn kết cả đất nước trong 18 tháng khó khăn vừa qua. Chúng tôi có khát vọng vô địch rất lớn và chúng tôi muốn xây dựng, học hỏi từ những trải nghiệm để hướng về phía trước. Tôi muốn nói lời cảm ơn to lớn với tất cả vì những thông điệp tích cực, cũng như tình yêu và sự cổ vũ của các bạn. Thật vinh dự khi luôn đại diện cho nước Anh và khoác áo Tam sư. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa. Hãy giữ an toàn và hẹn gặp lại.”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục