Sáng 27/8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, 144 ca đang âm tính

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 41 ca; âm tính lần 2 là 52 ca và âm tính lần 3 là 51 ca, gần 71.000 người đang cách ly
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) chào tạm biệt y, bác sỹ trước khi trở về nhà. (Ảnh: TTXVN phát)
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) chào tạm biệt y, bác sỹ trước khi trở về nhà. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 27/8, Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 547 ca.

Tính từ 18 giờ ngày 26/8 đến 6 giờ ngày 27/8, Việt Nam không có ca mắc mới, trong đó có không ca nhập cảnh được cách ly ngay.

[Hai người mắc COVID-19 phát hiện ở Hàn Quốc: Nhiều F1 âm tính lần một]

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) 70.916 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện (1.596 trường hợp); cách ly tập trung tại cơ sở khác (18.828 trường hợp) và cách ly tại nhà, nơi lưu trú (50.492 trường hợp).

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 41 ca; âm tính lần 2 là 52 ca và âm tính lần 3 là 51 ca. Số ca tử vong là 29 ca; số ca điều trị khỏi là 632 ca./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục