Sáng 30/10, bão Yutu sẽ gây mưa, gió mạnh vùng biển Đông Bắc Biển Đông

Bão Yutu đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30/10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9.
Sáng 30/10, bão Yutu sẽ gây mưa, gió mạnh vùng biển Đông Bắc Biển Đông ảnh 1Chùm ảnh đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Yutu đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng 30/10 có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9.

Từ chiều 30/10 mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong ngày 30/10 (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông cấp 3.

Tính đến 13 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/h), giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ vùng tâm bão. Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo, trong thời gian từ 13 giờ ngày 29/10 đến 13 giờ ngày 30/10, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, đổ bộ vào bờ biển phía Tây đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 280km tính từ vùng tâm bão; phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Từ 13 giờ ngày 30/10 đến 13 giờ ngày 31/10, bão Yutu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/h), giật cấp 14.

Từ 13 giờ ngày 31/10 đến 13 giờ ngày 1/11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/h), giật cấp 13.

[Bão Yutu mạnh cấp 13 sẽ đổ bộ đảo Luzon của Philippines]

Dự báo chi tiết các vùng đêm 29/10: Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 52-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc chiều giảm mây. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 54-94%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục