Sáng chế béc tưới ưu việt dù chỉ học hết lớp 5

Ông Đặng Tám ở Đắk Lắk - chủ nhân sáng chế ra chiếc béc tưới ưu việt hơn hẳng hàng ngoại nhập mới chỉ học hết lớp 5 trường làng.
Cứ vào mùa khô, cửa hàng béc tưới Đặng Tám ở huyện Krông Pắk, Đắk Lắk lại tấp nập người đến mua, đặt hàng.

Ít ai biết, chủ nhân sáng chế ra chiếc béc tưới (đầu phun nước tưới, vận dụng áp lực của nước để tự quay, phun nước đều ra các hướng mà không cần người điều khiển) ưu việt hơn hẳng hàng ngoại nhập kia mới chỉ học hết lớp 5 trường làng.

Gia đình ông Tám từng sử dụng loại béc tưới ngoại để tưới càphê và thường xuyên chịu ấm ức, bực mình vì loại béc này hay trở chứng. Chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, loại béc này đã bộc lộ rất nhiều nhược điểm, dễ bị biến dạng khi va đập và hay bị hỏng hóc bất thường.

Khi đó, ông Tám tự mày mò sử chữa, lâu dần tay nghề sửa béc tưới của ông trở nên nổi tiếng trong vùng.

Cứ mỗi vụ tưới càphê, các nông trường và người dân trong vùng đưa đến cả nghìn chiếc béc tưới bị hỏng thuê ông Tám “trị bệnh.” Ông Tám “bén duyên” với nghề cơ khí từ đó.

Cùng với việc sửa chữa các loại béc tưới ngoại bị hư hỏng, ông Tám còn để ý nghiên cứu xem nguyên nhân dẫn đến vệc hư hỏng, nhược điểm của những cái béc kim loại đắt tiền ấy để tìm các khắc phục.

Rồi ông nảy ra ý tưởng sản xuất loại béc tưới riêng, có thể khắc phục được tất cả các nhược điểm của các loại béc tưới ngoại nhập kia.

“Ý tưởng, tham vọng là vậy nhưng tôi cũng phải mất gần 8 năm để mày mò thử nghiệm sản phẩm này," ông Tám tâm sự.

Thiết kế được mẫu xong, ông bỏ ra mấy trăm triệu dành dụm được nhờ trồng càphê đặt mua một lô máy móc, khuôn đúc để sản xuất các bộ phận béc tưới.

Cũng phải mất thêm một thời gian cân chỉnh, chiếc béc tưới mang thương hiệu Đặng Tám mới hoàn chỉnh. Nó được sản xuất bằng nhựa PE nên có độ bền cao, không bị biến dạng khi va đập.

Béc do ông Tám làm ra có hai vòi phun để tưới đều được cho cả khoảng cách xa và gần; trên béc có gắn số để điều chỉnh lực tưới, khoảng cách phun nước đều tùy theo công suất của từng loại máy bơm, vì vậy có thể sử dụng cho cả động cơ điện và máy nổ.

Ngoài việc khắc phục được các nhược điểm của béc tưới ngoại, công suất của béc tưới Đặng Tám còn vượt trội khoảng 20%, giúp người sử dụng tiết kiệm trên 10 lít dầu/ha và nước tưới cũng phun đều hơn.

Thêm vào đó, giá bán của béc tưới Đặng Tám bằng chưa đến 1/3 giá của béc ngoại. Các bộ phận của béc tưới Đặng Tám có thể tháo lắp dễ dàng nên nếu hư hỏng nặng có thể thay thế.

Ông Tám cho biết mỗi năm ông sản xuất hơn 3.000 chiếc nhưng vẫn không đủ bán theo đơn đặt hàng của các đại lý ở tỉnh khác đến đặt mua.

Không chỉ sản xuất béc tưới càphê, ông còn nghiên cứu sản xuất nhiều loại béc tưới phù hợp cho việc tưới rau, hoa màu... Đã có người trả ông cả tỷ đồng để mua đứt bản quyền chiếc béc tưới nhưng ông không bán.

Từ thành công của chức béc tưới mang thương hiệu Đặng Tám, ông đã nghỉ hẳn công việc làm càphê để mở xưởng sản xuất béc tưới.

Chiếc béc tưới mang thương hiệu Đặng Tám đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng sáng chế độc quyền. Trước đó, Bộ Khoa học-Công nghệ đã tặng bằng khen cho ông tại Hội chợ thiết bị công nghệ Việt Nam 2003.

Ông cũng giành giải nhất cuộc thi sáng tạo kỹ thuật của nhà nông năm 2006 do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức và được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh 5 năm (2002-2007).

Ông Tám cho biết ông đang nghiên cứu để có thể cải tiến, chế tạo ra loại máy bơm có công suất mạnh để đưa nước từ các giếng sâu hàng chục mét phục vụ tưới tiêu cho các rẫy càphê của người dân./.

Việt Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục