Sáng kiến "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" có thể gây đổ vỡ Thỏa thuận TTIP

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các cuộc thương lượng về một thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và EU "sẽ thất bại" nếu Mỹ không chịu đưa ra những nhượng bộ.
Sáng kiến "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" có thể gây đổ vỡ Thỏa thuận TTIP ảnh 1 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Sigmar Gabriel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với nhật báo kinh doanh Handelsblatt của Đức ngày 24/4 ngay trước chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cảnh báo các cuộc thương lượng về một thỏa thuận thương mại tự do giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) "sẽ thất bại" nếu Mỹ không chịu đưa ra những nhượng bộ.

Bộ trưởng Kinh tế Đức nhấn mạnh nếu phía Mỹ muốn duy trì sáng kiến "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" thì điều đó là không thể chấp nhận. Ông nói rõ đối với ông, điều đó đi ngược lại chính sách thương mại tự do.

Ông Gabriel cảnh báo: "Nếu người Mỹ cứ giữ lập trường này thì chúng ta không cần có hiệp ước thương mại tự do. Và Thỏa thuận thương mại và đầu tư liên Thái Bình dương (TTIP) sẽ đổ vỡ."

TTIP hiện gặp phải sự phản đối kịch liệt tại châu Âu, và đặc biệt mạnh mẽ tại Đức - nơi các nhà chỉ trích còn đề cập đến khả năng thỏa thuận này làm phương hại các tiêu chuẩn về sinh thái cũng như của thị trường lao động, đồng thời lên án sự giữ bí mật về các cuộc thương lượng.

Sáng kiến "Người Mỹ dùng hàng Mỹ" có thể gây đổ vỡ Thỏa thuận TTIP ảnh 2Một cuộc biểu tình phản đối Thỏa thuận TTIP tại Tây Ban Nha. (Ảnh: Ecologistas en Acción)

Ngày 23/4, hàng chục nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình phản đối thỏa thuận này tại thành phố Hanover của Đức, nơi Tổng thống Mỹ Obama hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel nhân chuyến thăm của ông tới nước này nhằm đẩy mạnh những nỗ lực hoàn tất TTIP trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1/2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục