Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về BHXH, BHYT

Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đã được phát động hôm nay (29/9).
Ngày 29/9, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Ban tổ chức cho biết, các bức tranh cổ động dự thi phải thể hiện được nội dung cơ bản của năm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các đối tượng tham gia với hai hình thức bắt buộc và tự nguyện, cũng như sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước khi người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, các chính sách chế độ đãi ngộ khi người lao động hết tuổi lao động được hưởng chính sách hưu trí, tử tuất; các chế độ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp được hưởng trợ cấp theo quy định.

Tranh cổ động phải có tác dụng động viên, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, các họa sỹ, công dân Việt Nam, người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đều có thể tham gia dự thi một hoặc nhiều tác phẩm.

Tác phẩn dự thi được thực hiện trên khổ giấy 54cm x 79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây và chưa được phổ biến.

Thời hạn cuối cùng nhận tranh tham dự cuộc thi là ngày 30/11. Thể lệ chi tiết của cuộc thi được đăng tải trên trang web http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ và http://vhcs.org.vn/./.

Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục