Sanna Khánh Hòa BVN chia điểm với tân vương Hà Nội FC

Chiều 14/9, trên sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN đã gặp đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V.League 2018 là đội Câu lạc bộ Hà Nội.

Chiều 14/9, trên sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đội bóng Sanna Khánh Hòa BVN đã gặp đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2018 là đội Câu lạc bộ Hà Nội và cả hai đã chia điểm khi tỷ số trận đấu là 1-1.

Bước vào trận đấu, đội bóng Câu lạc bộ Hà Nội không hề mang tâm lý chủ quan, mặc dù trước đó đội bóng này coi như đã đăng quang ngôi vương V-League 2018 với 54 điểm ngay sau 21 vòng thi đấu.

Bởi theo giới chuyên môn, tân vô địch Câu lạc bộ Hà Nội vẫn đứng trước vài mục tiêu mang tính bảo vệ, “làm đẹp” cho ngôi vương của mình như tăng kỷ lục về số điểm, tổng số trận thắng và số bàn thắng trong một mùa giải, nên họ quyết tâm thi đấu hết sức trong mùa giải V-League 2018.

Trong khi đó, đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN cũng đang xếp vị trí thứ 2, sau nhà vô địch sớm Câu lạc bộ Hà Nội với 38 điểm và họ đặt mục tiêu luôn nằm trong top đầu của bảng tổng sắp.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều dâng lên tấn công, từ đó có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, bàn thắng đầu tiên của trận đấu đến từ một tình huống phạt penalty vào phút thứ 11.

[Hình ảnh đáng nhớ trong ngày Hà Nội FC vô địch V-League 2018]

Bóng được đưa vào sát khung thành của Phí Minh Long, ngay lập tức hàng phòng thủ của đội Câu lạc bộ Hà Nội triển khai bảo vệ khung thành. Hậu vệ mang áo số 2 Nguyễn Đại Đồng lao lên cản phá nhưng đồng thời tạo nên một pha phạm lỗi với đội chủ nhà.

Vì vậy, trọng tài Ngô Quốc Hưng đã thổi còi phạt đền dành cho các cầu thủ đội chủ nhà. Người đứng trước bóng và ghi bàn cho Sanna Khánh Hòa BVN là tiền vệ Zarour Chaher.

Bị dẫn trước 1 bàn thắng, các cầu thủ của Hà Nội đẩy nhanh tốc độ lên bóng và đã nhiều lần uy hiếp cầu môn của Tuấn Mạnh.

Tuy nhiên, cũng có thời điểm tốc độ trận đấu khá chậm, đội khách vẫn chưa gây được nhiều sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Còn với Sanna Khánh Hòa BVN, bằng lối chơi "phòng thủ chặt, tấn công nhanh," các cầu thủ đội nhà nhiều phen "đáp trả" đồng thời bảo vệ lưới của thủ thành Nguyễn Tuấn Mạnh sạch trong suốt hiệp 1.

Sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không bỏ sót một cơ hội nào, liên tục dâng bóng và uy hiếp trực tiếp đến khung thành của các cầu thủ phố biển.

Phút 74 của trận đấu, đội khách có một bàn thắng gỡ hòa khi tiền vệ Hoàng Vũ Samson nhận bóng từ pha bóng tạt góc, đánh đầu san bằng tỷ số trận đấu 1-1.

Với kết quả trên, Sanna Khánh Hòa BVN có thêm 1 điểm và vẫn tạm thời ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, còn tân vương Câu lạc bộ Hà Nội có 1 điểm khi đến làm khách trên sân vận động 19/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục