Sanna Khánh Hòa gặp tuyển ‘Thái Lan thu nhỏ’ ở chung kết Mekong Cup

Thầy trò huấn luyện viên Võ Đình Tân không có nhiều cơ hội chiến thắng khi đối thủ của họ ở chung kết Mekong Cup 2017 chính là một đội tuyển “Thái Lan thu nhỏ.”
Sanna Khánh Hòa gặp tuyển ‘Thái Lan thu nhỏ’ ở chung kết Mekong Cup ảnh 1Đối thủ của Tuấn Mạnh (áo xanh) là dàn nội binh đẳng cấp của Muangthong United. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thày trò huấn luyện viên Võ Đình Tân không có nhiều cơ hội chiến thắng khi đối thủ của họ ở chung kết Mekong Cup 2017 chính là một đội tuyển “Thái Lan thu nhỏ.”

Sanna Khánh Hòa sẽ đối đầu với SCG Muangthong United tại chung kết giải bóng đá Toyota Các câu lạc bộ vô địch quốc gia khu vực sông Mekong (Toyota Mekong Club Championship). Muangthong hiện đang là Á quân của Thai League - giải đấu quốc nội số một Đông Nam Á.

Sanna Khánh Hòa đang có được thành tích ấn tượng tại Mekong Cup trong lần đầu tiên tham dự. Vòng một, đội bóng của Việt Nam vượt qua Boeungket Angkor (Campuchia) với tổng tỷ số 9-5 sau 2 lượt trận. Tiếp đến vòng hai, đội bóng phố biển hạ gục đương kim vô địch Lao League với tỷ số cách biệt 2-0, qua đó giành vé chơi trận chung kết.

[Sanna Khánh hòa chia điểm với đội bóng Campuchia tại Mekong Cup]

Dù sở hữu chuỗi trận ấn tượng nhưng đối đầu với Muangthong tại chung kết, đại diện Việt Nam vẫn không thể chủ quan. Muangthong không chỉ là Á quân giải Thái Lan, họ còn sở hữu lực lượng hùng mạnh với 8 tuyển thủ quốc gia trong đội hình. Đội trưởng của Muangthong chính là Kawin Thamsatchanan, thủ thành số một của đội tuyển Thái Lan.

Bên cạnh đó, Muangthong còn sở hữu hàng loạt tuyển thủ Thái khác như Teerasil Dangda, Siroch Chatthong, Charyl Chappuis hay Tristan Do. Những cái tên này chính là nòng cốt trong chiến dịch giành vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2018 vừa qua của bóng đá Thái Lan. Họ sẽ là thử thách cực đại cho Sanna Khánh Hòa BVN vốn chưa quen với đấu trường quốc tế.

Trước Muangthong, một đội bóng Thái Lan khác là Buriram United đã vô địch cả hai kỳ Mekong Cup gần nhất. Ngoại trừ giải đấu năm 2014 chưa tham dự, người Thái không để vuột mất một danh hiệu nào trong lịch sử giải đấu này.

Trận lượt đi Mekong Cup 2017 sẽ diễn ra tối nay (23/12) trên sân Hàng Đẫy. Sau đó một tuần, trận lượt về sẽ tổ chức tại Thái Lan. Nhà vô địch Mekong Cup sẽ nhận được 75.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng) tiền thưởng. Đội hạng hai sẽ nhận 50.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục