Sao Khuê 2010 tôn vinh các giải pháp e-government

Năm nay, Ban tổ chức Giải Sao Khuê quyết định bổ sung thêm nhóm giải thưởng cho các giải pháp Chính phủ điện tử (e-government).
So với các năm trước, giải thưởng Sao Khuê năm 2010 có một số thay đổi về cấu trúc giải thưởng. Cụ thể các sản phẩm phần mềm kế toán được tách riêng thành một nhóm xét trao giải đồng thời ban tổ chức cũng bổ sung thêm nhóm giải thưởng cho các giải pháp Chính phủ điện tử (e-government). Cũng bắt đầu từ năm nay, VINASA cũng sẽ chọn lựa các sản phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng Sao Khuê để đề cử tiếp cho giải thưởng Công nghệ thông tin Châu Á – Thái Bình Dường (APICTA). Bên cạnh đó, VINASA cũng tiếp tục phối hợp với Liên minh phần mềm doanh nghiệp thế giới tôn vinh các doanh nghiệp sử dụng phần mềm có bản quyền và xét trao giải thưởng Sao Khuê cho các đơn vị tiêu biểu về tôn trọng bản quyền phần mềm. Theo phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VINASA  Phạm Tấn Công, giải thưởng Sao Khuê có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam phát triển thị trường trong nước cũng như góp phần ủng hộ chủ trương Người Việt dùng hàng Việt. Giải thưởng nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam, cũng như công nhận và xếp hạng cho các sản phẩm, giải pháp phần mềm tiêu biểu nhất của Việt Nam. Theo ban tổ chức, công tác đề cử và đăng ký tham dự giải thưởng, đánh giá sơ tuyển và thẩm định thực tế sẽ diễn diễn ra từ tháng 1/2010 đến tháng 3/2010. Lễ trao giải thưởng dự kiến vào cuối tháng 4/2010 sẽ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc.
Giải thưởng Sao Khuê được VINASA tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003. Tính tới nay, giải thưởng đã được xét trao cho 6 cá nhân, 7 tập thể xuất sắc trong việc hoạch định và thi hành chính sách công nghệ thông tin; 19 tập thể, đơn vị tiêu biểu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam; 7 đơn vị truyền thông xuất sắc trong tuyên truyền phát triển công nghiệp phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam.
Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục