Sao Manchester United hết hy vọng tham dự World Cup 2014

Alex Oxlade-Chamberlain dính chấn thương và sẽ phải nghỉ hai đến đến ba tuần, song HLV Hodgson vẫn tỏ ra lạc quan và đưa anh đến Brazil dự World Cup 2014.
Sao Manchester United hết hy vọng tham dự World Cup 2014 ảnh 1Alex Oxlade-Chamberlain vẫn đến Brazil dự World Cup. (Nguồn: Daily Mail)

Cho dù tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain sẽ phải nghỉ thi đấu từ hai đến đến ba tuần do dính chấn thương ở trận giao hữu với Ecuador, song huấn luyện viên Roy Hodgson vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng tham dự World Cup 2014 của cầu thủ này.

Điều đó đồng nghĩa với việc Michael Carrick và Tom Cleverley - hai ngôi sao của Manchester United không có cửa tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giữ anh ấy trong đội hình. Đội ngũ y tế của chúng tôi rất lạc quan," Roy Hodgson cho hay. "Chúng tôi không thể nói chắc chắn sẽ mất bao lâu để cậu ấy bình phục hoàn toàn nhưng rõ ràng việc điều trị đang diễn ra tốt."

"Chúng tôi có quyền thay đổi nhân sự 24 giờ trước khi trận đấu đầu tiên diễn ra. Chúng tôi nghĩ rằng đội tuyển sẽ vượt qua vòng loại mặc dù điều đó không ai có thể dám chắc."

"Anh ấy là chắc chắn là một trong những cầu thủ tốt nhất của chúng tôi. Sẽ là mất mát lớn nếu như chúng tôi không có anh ấy."

Ở trận đấu tại Miami rạng sáng qua, tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã dính chấn thương sau khi bị Gruezo của Ecuador ngã đè lên chân phút 63 và sau đó phải rời sân.

Sau khi kiểm tra, bác sỹ của đội tuyển cho biết Oxlade-Chamberlain bị dính chấn thương dây chằng chéo đấu gối. Chấn thương này khiến cầu thủ thuộc biên chế Arsenal sẽ phải nghỉ thi đấu hai đến ba tuần, đồng nghĩa với việc không thể dự hai trận đấu đầu tiên của tuyển Anh ở vòng bảng.

Oxlade-Chamberlain cũng đã chia sẻ trên tweet: Tôi sẽ ở lại và tích cực tập tuyện cùng đội ngũ y tế để có thể phục hồi nhanh nhất."

Tại vòng chung kết World Cup 2014, đội tuyển Anh nằm ở bảng D cùng với Uruguay, Italy và Costa Rica. Theo lịch trình, Anh sẽ lần lượt gặp Italy (14/6), Uruguay (19/6) và Costa Rica (24/6)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục