Sao Tome và Principe tuyên bố tổng thống đắc cử

UB bầu cử độc lập CH Sao Tome và Principe tuyên bố ông Manuel Pinto da Costa giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống vòng 2.
Ngày 8/8, Ủy ban bầu cử độc lập Cộng hòa Sao Tome và Principe đã tuyên bố ông Manuel Pinto da Costa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai được tiến hành trước đó một ngày.

Theo tuyên bố, ông Costa giành được 52,88% phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Evaristo Carvalho, Chủ tịch Quốc hội, giành được 47,12%.

Tại cuộc bầu cử vòng một ngày 17/7, ông Costa giành được 35%, ông Carvalho giành được 21% tổng số phiếu ủng hộ.

Ông Costa đã từng là Tổng thống Sao Tome và Principe từ năm 1975, sau khi nước này giành độc lập từ Bồ Đào Nha, đến 1991. Trong tuyên bố tranh cử lần này, ông Costa tuyên bố sẽ loại trừ nạn tham nhũng vốn đang ngăn cản phát triển kinh tế của Sao Tome và Principe.

Cộng hòa Sao Tome và Principe là quốc đảo thuộc khu vực Tây Phi, với dân số khoảng 200.000 người. Theo Hiến pháp, Tổng thống sắp mãn nhiệm Fradique de Menezes không được tái tranh cử sau 2 nhiệm kỳ liên tiếp đảm nhiệm cương vị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục