Sao tuyển nữ Việt Nam hé lộ bí kíp chiến thuật của thầy Nhật Bản

Tiền đạo đội phó Nguyễn Thị Minh Nguyệt của tuyển Việt Nam đã hé lộ phần nào những bí kíp chiến thuật của huấn luyện viên Norimatsau Takashi sau một tuần đầu tiên tập luyện.

Sao tuyển nữ Việt Nam hé lộ bí kíp chiến thuật của thầy Nhật Bản ảnh 1Minh Nguyệt đang khát khao được đánh bại Thái Lan tại giải Đông Nam Á. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Tiền đạo đội phó Nguyễn Thị Minh Nguyệt của tuyển Việt Nam đã hé lộ phần nào những bí kíp chiến thuật của huấn luyện viên Norimatsau Takashi sau một tuần đầu tiên tập luyện.

Những kỳ vọng dành cho ông Takashi là rất lớn khi người đồng hương Toshiya Miura đã làm được rất nhiều điều cho bóng đá Việt Nam. Sau một tuần tập luyện đầu tiên, ông Takashi đã phần nào chinh phục được các học trò.

Đội phó Minh Nguyệt kể lại: “Thầy mới mang tới cho tôi cảm giác dễ gần, thân thiện. Giữa thầy và trò không có những khoảng cách. Thầy cũng rất vui vẻ.”

“Hôm nay là ngày tập luyện thứ năm, tôi đã từng tập dưới thời rất nhiều huấn luyện viên đội tuyển. Mỗi người lại có phong cách huấn luyện khác nhau. Không ai giống ai. Nhưng với thầy Nhật Bản, sau 5 ngày, đội chỉ tập kỹ thuật thôi. Phong cách Nhật Bản được thể hiện ở chỗ thầy rất chú trọng kỹ thuật cá nhân. Đó cũng là điểm đặc biệt của đội tuyển nữ Nhật Bản - vốn sở hữu những cầu thủ ngoại hình nhỏ nhưng có kỹ thuật cá nhân rất tốt.”

Lấy ví dụ kỹ hơn, ngôi sao của Hà Nội I nói: “Về chiến thuật, thầy chỉ tập chuyển hướng đội hình. Thầy nói rằng sau giải vô địch quốc gia, khả năng chuyển hướng đội hình của tất cả các đội đều rất kém. Đến hôm nay, bọn tôi chỉ tập chuyển hướng.”

“Thầy đánh giá khả năng chuyển hướng tấn công giữa hai cánh phải và trái là rất hạn chế. Khi cánh phải có rất đông người, mình rất tiếp tục đánh cánh này thì sẽ dẫn tới sự bế tắc. Thầy muốn là khi cánh phải có đông người, chúng ta phải chuyển thật nhanh sang cánh trái để tiếp tục tấn công. Đó là điểm yếu mà thầy đang muốn sửa cho cả đội.”

Chia sẻ về khả năng hòa nhập của các đồng đội trẻ, Quả bóng bạc Việt Nam năm 2014 tỏ ra lạc quan: “Đội hình hiện tại rất trẻ. Có nhiều em mới lần đầu được lên tuyển lớn. Sự hòa nhập cũng còn nhiều điểm hạn chế và chưa thoải mái. Nhưng trong tập luyện, các chị lớn vẫn động viên các em. Các em cần cố gắng, không phải giữ khoảng cách gì, cố thể hiện thoải mái hơn trên sân.”

“Các em trẻ có thể lực và nhiệt huyết thi đấu. Nhưng hạn chế nằm ở kỹ chiến thuật và kinh nghiệm. Đó là lý do chúng ta cần đan xen giữa sức trẻ và kinh nghiệm.”

Chia sẻ về mục tiêu trước thềm giải Đông Nam Á, Minh Nguyệt quyết tâm: “Ở Đông Nam Á, mục tiêu của đội Việt Nam luôn là Thái Lan và Myanmar. Trước đây, chúng ta cũng từng thua Thái Lan. Bản thân tôi rất hy vọng được gặp lại họ nhiều lần nữa và phục thù.”

“Về mục tiêu, đó chắc chắn là ngôi vô địch. Thầy Takashi đã đặt ra mục tiêu ấy, chẳng lẽ mình lại chỉ muốn về thứ hai. Ở giải đấu nào cũng thế, ai cũng thích mình là số một. Không ai chọn làm số 2, số 3.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục