Sập 3 căn nhà làm 10 người thương vong

Một vụ sập nhà nghiêm trọng làm 2 người chết, 8 người bị thương đã xảy ra vào lúc 0 giờ15 phút ngày 7/8 tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
Một vụ sập nhà nghiêm trọng làm 2 người chết, 8 người bị thương đã xảy ra vào lúc 0 giờ15 phút ngày 7/8 tại đường Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vào thời điểm trên, căn nhà 4 tầng vừa thi công xong phần kết cấu ở số nhà 149/14/9 (có diện tích 183m2 do bà Lê Thị Thiên Hương làm chủ) bất ngờ sụp đổ toàn bộ theo chiều thẳng đứng và kéo theo 2 căn nhà cấp 4 ở hai bên cạnh (gồm nhà trọ số 149/14/7A và nhà số 149/14/11) bị sụp đổ, chôn vùi người và tài sản ở bên trong. Tổng diện tích khu vực bị sụp đổ là hơn 500m2. 

Hai người ở căn nhà trọ số 149/14/7A bị đống gạch đá đè bị thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu là chị Lê Thị Phấn (21 tuổi, quê Mỏ Cày, Bến Tre) và con trai Nguyễn Lâm Gia Khánh 2 tuổi.

Ngoài ra, có 8 người khác (gồm 5 nam, 3 nữ) đang ở trong 3 căn nhà trên bị các bức tường đè lên người và mắc kẹt trong đống đổ nát gây thương tích nặng.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp người dân đào bới đống gạch đá cứu kịp thời 8 người này và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời hỗ trợ gia đình có hai mẹ con bị tử vong mỗi người 1 triệu đồng, các nạn nhân bị thương tích mỗi người 500.000 đồng.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thới Hòa, cho biết căn nhà số 149/14/9 được Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cấp phép xây dựng vào tháng 4/2009 và khởi công xây dựng vào tháng 5/2009, đến nay đã thi công xong phần kết cấu gồm 4 tầng lầu và 1 sân thượng.

Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục