Sập bẫy tin tức giả, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cảnh cáo Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan vừa lên tiếng cảnh cáo Israel rằng nước này đang sở hữu vũ khí hạt nhân và điều đáng nói là tuyên bố gây sốc được đưa ra sau khi ông đọc phải một tin tức giả.
Sập bẫy tin tức giả, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cảnh cáo Israel ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif. (Nguồn: NY Daily News)

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan vừa lên tiếng cảnh cáo Israel rằng nước này đang sở hữu vũ khí hạt nhân và điều đáng nói là tuyên bố gây sốc được đưa ra sau khi ông đọc phải một tin tức giả.

Ông Khawaja Asif đã có tuyên bố trên sau khi đọc một "bài báo" với nội dung bịa đặt đăng trên trang web AWDNews với tiêu đề: "Bộ trưởng Quốc phòng Israel: Nếu Pakistan đưa bộ binh tới Syria trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ tấn công hạt nhân tiêu diệt quốc gia này."

"Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa trả đũa hạt nhân trong tình huống Pakistan đóng vai trò chống lại Daesh (tên Arab của Nhà nước Hồi giáo tự xưng) ở Syria. Israel quên rằng Pakistan cũng là một quốc gia có vũ khí hạt nhân," ông nhắn tin lên Twitter trong ngày thứ Sáu tuần trước.

Một ngày sau, Bộ Quốc phòng Israel cũng đã thông qua Twitter để làm rõ vấn đề: "@KhawajaMAsif: Bộ trưởng (Quốc phòng Moshe) Yaalon chưa bao giờ đưa ra các tuyên bố như thế về Pakistan. Các bài viết được Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan đề cập tới hoàn toàn là thông tin giả."

Ông Asif đã lập tức bị chế giễu vì mắc bẫy tin tức giả. Phóng viên truyền hình nổi tiếng Nusrat Javeed ở Pakistan nói rằng chương trình hạt nhân rất quan trọng của nước này đang được đặt trong tay các chính trị gia "nghiện Twitter."

Israel chưa từng thừa nhận hay phủ nhận việc nước này có vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên thế giới vẫn xem Israel là một quốc gia đã có vũ khí hạt nhân. Về phần mình, Pakistan đã thử vũ khí hạt nhân từ năm 1998 và hiện đang sở hữu khoảng 120 đầu đạn hạt nhân. Pakistan không có quan hệ ngoại giao với Israel./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục