Sập cầu đang xây tại Thụy Điển khiến hàng chục người bị thương

Một chiếc cầu đang trong quá trình xây dựng tại thị trấn Ludvika, phía Tây Bắc thủ đô Stockholm (Thụy Điển), đã bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người bị thương.
Sập cầu đang xây tại Thụy Điển khiến hàng chục người bị thương ảnh 1Hiện trường vụ sập cầu ở thị trấn Ludvika. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/7, một chiếc cầu đang trong quá trình xây dựng tại thị trấn Ludvika, phía Tây Bắc thủ đô Stockholm (Thụy Điển), đã bất ngờ đổ sập khiến hàng chục người bị thương.

Đài phát thanh Thụy Điển đưa tin sự cố trên xảy ra vào chiều 13/7 khi công nhân đang thi công cây cầu đường bộ bắc qua một đường sắt vốn chạy xuyên qua trung tâm thị trấn Ludvika.

Toàn bộ dàn giáo và phần thân cầu đã đổ sập ngay trên tuyến đường sắt đang hoạt động, nơi một số chuyến tàu có lộ trình đến Falun, Gavle, và Hallsberg chạy qua. Vụ việc khiến giao thông đường sắt hai hướng đình trệ.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Hai trực thăng cứu thương và bảy xe cấp cứu cũng đã được huy động đến khu vực hiện trường.

Theo báo cáo mới nhất của cảnh sát, tổng cộng đã có 12 người bị thương trong vụ sập cầu, trong đó có bốn người trong tình trạng nguy kịch. Tất cả những người bị thương hiện đang được điều trị tại bệnh viện Falun.

Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục