Sập cầu do mưa lớn ở Ấn Độ khiến ít nhất 20 người mất tích

Trong đêm 2/8, một cây cầu nằm ở khu vực Konkan, trên đường cao tốc nối thành phố Mumbai, bang Maharashtra tới bang Goa của Ấn Độ đã bị sập do mưa lớn.
Sập cầu do mưa lớn ở Ấn Độ khiến ít nhất 20 người mất tích ảnh 1(Nguồn: thehindu.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong đêm 2/8, một cây cầu nằm ở khu vực Konkan, trên đường cao tốc nối thành phố Mumbai, bang Maharashtra tới bang Goa của Ấn Độ đã bị sập do mưa lớn.

Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân trên sông Savitri và hiện có khoảng 22 người vẫn còn đang mất tích.

Hai chiếc xe buýt chạy theo hướng Mumbai, mỗi chiếc chở hơn 10 người và một số phương tiện khác được cho là đã bị rơi xuống sông Savitri.

Các quan chức và cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường và khôi phục lại hoạt động giao thông qua một cây cầu mới nằm cách cây cầu bị sập không xa.

Ba nhóm thuộc Lực lượng Phản ứng với thảm họa thiên nhiên (NDRF), gồm khoảng 80 người trong đó có thợ lặn, đã khẩn trương tiến hành chiến dịch cứu hộ.

Tuy nhiên, mưa lớn tại khu vực này đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác này. Máy bay của Lực lượng Hải quân và bảo vệ bờ biển Ấn Độ cũng tham gia tìm kiếm người mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục