Sập cầu treo ở Đắk Lắk làm một người bị thương

Chiếc cầu treo bắc qua sông Krông Kmar mới được hoàn thiện phần cơ bản đã bị sập do tuột dây cáp treo, sự cố làm 1 người bị thương.
Ngày 27/9, ông Huỳnh Bài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, các cơ quan chức năng của huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục sự cố sập cầu treo vào ngày 26/7 (tại thôn 6 thị trấn Krông Kmar) làm một người bị thương.

Cầu treo tại thôn 6, thị trấn Krông Kmar bắc qua sông Krông Kmar, nối thị trấn qua khu vực canh tác của dân. Chiếc cầu này được xây dựng cách đây một năm và đã được hoàn thiện phần cơ bản. Hai dây cáp treo (chi tiết quan trọng cố định và nâng đỡ toàn bộ trọng lượng tác dụng lên mặt cầu) đã được đấu nối; mặt cầu đã được lót ván.

Do cầu chưa hoàn thành nên thị trấn và đơn vị thi công đã khuyến cáo người dân không nên đi lại qua cầu. Tuy nhiên nhiều người dân đã phớt lờ những khuyến cáo trên.

Theo ông Bài nhận định, chiếc cầu bị sập do tuột dây cáp treo. Đây có thể là lỗi kỹ thuật trong quá trình lắp cáp.

Hiện các cơ quan chức năng của huyện và đơn vị thi công đang tích cực khắc phục sự cố để cầu sớm đưa vào sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân./.

Anh Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục