Sập chung cư cũ ở Hongkong gây thương vong

Ít nhất 2 người chết, 4 người bị thương và 5 người bị vùi lấp sau khi một chung cư cũ ở Hongkong bất ngờ đổ sập ngày 29/1.
Ít nhất 2 người chết, 4 người bị thương và 5 người bị vùi lấp sau khi một chung cư cũ ở Hongkong bất ngờ đổ sập ngày 29/1.

Đài RTHK đưa tin các nhân viên cứu hộ đã kéo được thi thể của một nam giới và một phụ nữ ra khỏi đống đổ nát chỉ vài giờ sau khi tòa nhà 5 tầng được xây cách đây 50 năm đổ sụp sau một tiếng động lớn ngay giữa khu trung tâm sầm uất Cửu Long của Đặc khu hành chính này của Trung Quốc.

Hơn 100 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để tham gia tìm kiếm những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Hơn 20 gia đình trong chung cư bị sập và các tòa nhà liền kề đã được sơ tán.

Có mặt ngay tại hiện trường vụ tai nạn, Trưởng đặc khu hành chính Hongkong, ông Tăng Âm Quyền cho rằng, vụ tai nạn xảy ra là do công trình ít được tu sửa thường xuyên. Các khu chung cư xập xệ với tuổi đời hàng thập kỷ hiện vẫn nằm rải rác ở Hongkong, một trung tâm tài chính nổi tiếng với mật độ dân cư đông đúc và tốc độ quy hoạch chóng mặt.

Tại Nhật Bản chiều cùng ngày đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một đoàn tàu tốc hành và một xe thùng đi lấn vào khu vực giao nhau giữa đường bộ và đường sắt ở quận Fukagawa, Hokkaido, làm ít nhất 41 người bị thương.

Tai nạn xảy ra khi có 102 hành khách đang ở trên tàu Super Kamui. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải không nhìn thấy thanh chắn tàu do bão tuyết che khuất tầm nhìn.

Nhà chức trách Nhật Bản đã cử 4 điều tra viên thuộc Bộ Giao thông và Sở Giao thông tỉnh Hokkaido xuống hiện trường vụ tai nạn để điều tra.

Theo Công ty đường sắt Hokkaido, vụ tai nạn trên làm trì hoãn 54 dịch vụ của công ty và ảnh hưởng đến việc đi lại của khoảng 8.200 hành khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục