Sập cột ăngten đài truyền thanh, một người chết

Ngày 31/8, cột ăngten đài truyền thanh huyện Hòa Bình, Bạc Liêu, đã bị đổ sập, làm một công nhân tử nạn và một người bị thương nặng.
Ngày 31/8, cột ăngten đài truyền thanh huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã bị đổ sập, làm một công nhân tử nạn tại bệnh viện, một người bị thương nặng.

Cột ăngten cao 50m này được Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại, dịch vụ Thành Tuấn (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) bảo trì, nâng cấp trụ.

Hai công nhân Nguyễn Hữu Nhị, 28 tuổi, quê ở Bình Thuận, và Danh Đạt, 20 tuổi, quê Kiên Giang, đang ở trên cao khảo sát và tháo 4 chấn tử xuống.

Khi anh Nhị đang ở độ cao 44m, anh Đạt ở độ cao 8m thì bất ngờ hai sợi dây cáp neo ở phần ngọn ăngten bị đứt, khiến cột ăngten bị gãy, sập hoàn toàn làm hai công nhân rơi xuống đất.

Ngay sau đó, hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nhưng do vết thương quá nặng, bị dập lá lách, đa chấn thương ở vùng mặt, đầu nên anh Nhị đã chết sau nhiều giờ cấp cứu. Còn anh Đạt bị gãy xương ở nhiều nơi, được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Thành Tuấn cho biết công ty đã hỗ trợ gia đình anh Nhị 10 triệu đồng tiền xe đưa về quê mai táng, đồng thời chỉ đạo cơ quan làm các thủ tục pháp lý để chi trả các chế độ theo Luật lao động cho gia đình nạn nhân.

Lần bảo trì, thay dây cáp cột ăngten đài truyền thanh huyện Hòa Bình gần nhất là 10 năm trước./.

Huỳnh Sử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục