Sắp diễn ra giải việt dã leo núi Yên Tử toàn quốc

Sáng ngày 14/10, giải việt dã leo núi Yên Tử toàn quốc - cúp Tùng Lâm 2012 sẽ khai mạc tại sân ga cáp treo Khu di tích danh thắng Yên Tử.
Sáng ngày 14/10, giải việt dã leo núi Yên Tử toàn quốc - cúp Tùng Lâm năm 2012 sẽ khai mạc tại sân ga cáp treo Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Giải do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam - Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh - Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đồng tổ chức.

Tham dự giải có 12 tỉnh, thành phố và ngành trong nước, đăng ký thi đấu hệ nâng cao như Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hải Dương, Lào Cai, Thái Nguyên, Bộ Quốc Phòng (Bộ đội Biên phòng), thành phố Hải Phòng, thành phố Hà Nội, Bình Thuận, Hưng Yên, Đồng Nai, Quảng Ninh.

Cùng với chín địa phương, đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh (huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, huyện Hoành Bồ, huyện Đông Triều, thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí, Ban chấp hành Quân sự tỉnh) đăng ký thi đấu hệ phong trào.

Tổng số vận động viên dự thi là 225 người, gồm 121 nam và 104 nữ, thi đấu theo các nội dung cá nhân, đồng đội (nam, nữ) và toàn đoàn với cự ly thi đấu cho cả hai hệ là nam 4km (đường leo núi 2,2km); nữ 3km (đường leo núi 2,2km).

Địa hình thi đấu là đường nhựa bêtông cộng với leo núi dốc với độ dốc trung bình của đường chạy là 30 độ, xuất phát từ bến đỗ xe Yên Tử (đối với nữ) và cách bến đỗ xe Yên Tử 1km (đối với nam), đích là chùa Hoa Yên-Yên Tử (ở độ cao 535m so với mặt nước biển).

Ở hệ nâng cao, các vận động viên từ thứ nhất đến thứ ba được phong kiện tướng và từ thứ tư đến thứ tám được phong cấp I quốc gia.

Ông Trần Chiến Thắng - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thường trực Hội đồng Tư vấn sẽ đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố và trao kỷ lục Giải việt dã leo núi Yên Tử ở độ cao cao nhất vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật 14/10 tại chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, thuộc thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục