Sắp diễn ra giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần 10

Từ 24-26/8, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản.”
Hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia-Du lịch di sản 2012, từ ngày 24 đến 26/8, tại thành phố Hội An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản.”

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi, đặc sắc cho nền văn hóa giữa hai bên sẽ được thể hiện bởi những tác giả, nghệ sỹ chuyên và không chuyên nghiệp đến từ Hội An và Nhật Bản như trưng bày ảnh “Giao lưu hợp tác Hội An-Nhật Bản, một chặng đường;” hình ảnh Nhật Bản khắc phục động đất và sóng thần; giới thiệu lịch sử Nhật Bản và thành phố Hội An bằng tiếng Việt, Anh; trình diễn kiếm đạo Nhật Bản; Giỗ tổ nghề gốm Thanh Hà, Hội An.

Bên cạnh những hoạt động mang tính giao lưu về văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao thì ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động đi vào chiều sâu gắn kết giữa hai bên như khánh thành trường tiểu học Lương Thế Vinh do các đơn vị Nhật Bản tài trợ; hoạt động cộng đồng “1 giờ vì Hội An sạch hơn;” khởi động dự án “Giảm thiểu khối lượng rác thải theo mô hình thành phố Naha tại thành phố Hội An”…          

Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao thành phố Hội An cho biết giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ X, năm 2012 được tổ chức tại phố cổ Hội An  thể hiện sự gắn kết suốt chiều dài của những chương trình, sự kiện hợp tác về văn hóa giữa Hội An và Nhật Bản.

Trong dịp này, nhiều chương trình nghệ thuật, tour diễn được nghệ sỹ hai bên dàn dựng khá công phu, thể hiện những nét đặc sắc nhất về văn hóa của Hội An và Nhật Bản, cũng như sự gắn kết, hòa quyện, giao thoa về văn hóa của hai bên.

Du khách khi đến Hội An sẽ được thưởng lãm những màn nghê thuật đặc sắc và hiểu rõ hơn về nền văn hóa, vùng đất, con người của Hội An và Nhật Bản./.

Nguyễn Sơn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục