Sắp diễn ra hội thi thể thao cho người khuyết tật

Hội thi thể thao-văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ 4 năm 2010 sẽ được diễn ra từ ngày 18 đến 26/7 tại thành phố Đà Nẵng.
Theo Tổng Cục Thể dục-Thể thao, hội thi thể thao-văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ 4 năm 2010 sẽ được diễn ra từ ngày 18-26/7 tại thành phố Đà Nẵng.

Các vận động viên sẽ thi đấu ở 7 môn thi chính thức gồm điền kinh (đua xe lăn đường dài 10km đối với nam, 5km đối với nữ), bơi lội, bóng bàn, cầu lông, cử tạ, quần vợt, cờ vua.

Các môn thi đấu theo Luật thi đấu thể thao Người khuyết tật quốc tế (IPC) và Luật thi đấu thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á (APSF).

Đối tượng tham gia là các vận động viên người khuyết tật của các tỉnh, thành phố, ngành trên toàn quốc, những người có khả năng biểu diễn nghệ thuật cũng như có khả năng thi đấu ở các môn thể thao. Theo điều lệ, các vận động viên tham dự phải từ 15 tuổi trở lên; mỗi vận động viên chỉ được tham gia 1 môn thể thao; trong đó được tham gia 3 nội dung thi đấu cá nhân và 2 nội dung đồng đội.

Về hội thi văn nghệ, các đoàn dự thi ở các nội dung đơn ca, song ca, tốp ca, độc tấu nhạc cụ, hòa tấu và múa. Mỗi đoàn đăng ký dự thi 1 chương trình, gồm từ 2 đến 4 tiết mục với tổng thời gian không quá 20 phút.

Các tiết mục dự thi phải có chủ đề tư tưởng rõ ràng, phản ánh được nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng, miền, sự phát triển của đất nước.

Ban tổ chức sẽ tặng cờ lưu niệm và huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu cá nhân và đồng đội.

Hội thi thể thao-văn nghệ người khuyết tật toàn quốc năm 2010 là hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, chào mừng 63 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2010); đồng thời nhằm duy trì và phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người khuyết tật trên cả nước.

Lễ khai mạc hội thi sẽ được tổ chức vào ngày 22/7./.

Mạnh Chiến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục