Sập giàn giáo ở Vũng Áng: 14 người chết, 2 người còn mắc kẹt

Đến sáng 26/3, đã có 14 người tử vong do vụ sập giàn giáo ở Vũng Áng, hàng chục người bị thương, tại hiện trường còn hai người bị mắc kẹt trong khối sắt khổng lồ đang được cứu hộ nỗ lực tiếp cận.
Sập giàn giáo ở Vũng Áng: 14 người chết, 2 người còn mắc kẹt ảnh 1 Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Liên quan vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa-Hà Tĩnh xảy ra tối 25/3, trong thời tiết mưa phùn và gió lạnh, lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh đã thức trắng đêm để cùng cán bộ, công nhân Tập đoàn Sam Sung đưa tất cả công nhân bị thương đi cấp cứu.

Hiện tại, còn hai nạn nhân bị mắc kẹt trong khối sắt khổng lồ tại hiện trường đang được lực lượng cứu hộ nỗ lực tiếp cận.

Ông Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - người trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường cho biết, mặc dù công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng cứu hộ đã đưa được nhiều công nhân ra khỏi hiện trường và quyết tâm đưa hai nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ gồm công an, quân đội và các cán bộ công nhân với hơn 1.000 người tiến hành khoan cắt sắt nhằm tiếp cận hai nạn nhân đang mắc kẹt tại hiện trường.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, ngành y tế đã huy động hàng trăm cán bộ, y bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cùng hàng chục chiếc xe cấp cứu đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sở cũng chỉ đạo trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh điều động các sinh viên tình nguyện của trường đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cùng tham gia công tác cấp cứu các nạn nhân.

Bộ Y tế chỉ đạo và đưa đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức vào Hà Tĩnh để cùng các đơn vị chức năng cứu chữa cho các nạn nhân.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cho biết, tại bệnh viện, đã có 12 nạn nhân đang nằm điều trị tại các khoa chấn thương, răng hàm mặt, cấp cứu và nhiều người đang được phẫu thuật cấp cứu. Bệnh viện đã xuất hàng chục đơn vị máu để cấp cứu các nạn nhân do họ bị mất máu nhiều.

Như Vietnam+ đã đưa tin, vụ tai nạn sập giàn giáo tại công trường của Tập đoàn Sam Sung của Hàn Quốc trong công trường Formosa thuộc Khu kinh tế Vũng Áng ở huyện Kỳ Anh ở Hà Tĩnh xảy ra vào lúc 20 giờ ngày 25/3 khi hàng trăm công nhân đang làm việc trên giàn giáo có độ cao khoảng 20-30m.

Đây là công trường do Tập đoàn Sam Sung đang thi công đổ trụ bêtông gần khu vực kè chắn sóng sát bờ biển trong công trường thuộc dự án Formosa.

Vụ tai nạn làm 8 người tử vong tại chỗ và hàng chục người bị thương, được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Kỳ Anh và Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh. Đến sáng 26/3, 6 người tử vong do chấn thương quá nặng tại Bệnh viện huyện Kỳ Anh. Như vậy đến nay đã có 14 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này.

Hiện, công tác cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng tiến hành khẩn trương bằng cách tiếp tục triển khai khoan cắt từng giàn giáo và khối sắt thép đưa ra ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục