Sắp khai trương "Không gian sáng tạo cho trẻ em"

Tại đây, các em sẽ được các họa sĩ, nhà điêu khắc hướng dẫn tìm hiểu, khám phá mỹ thuật dân gian, đương đại ở trong nước và quốc tế.
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ khai trương phòng “Không gian sáng tạo cho trẻ em” vào ngày 21/5.

Đây là không gian dành riêng cho trẻ từ 5-15 tuổi, được bố trí ở tầng 3, tòa nhà chính của Bảo tàng.

Tại đây, các em sẽ được các họa sĩ, nhà điêu khắc và cán bộ giáo dục bảo tàng hướng dẫn tìm hiểu và khám phá mỹ thuật dân gian, đương đại, mỹ thuật trong nước và quốc tế. Các chương trình giáo dục sẽ từng bước được xây dựng theo chuẩn mực bảo tàng quốc tế.

Tám hoạt động đầu tiên trong chương trình này được các chuyên gia xây dựng trên ý tưởng khai thác giá trị di sản mỹ thuật Việt Nam, những kiệt tác đang được trưng bày tại bảo tàng nhằm giúp các em trải nghiệm và khuyến khích sáng tạo.

Cụ thể, các em được tương tác với hiện vật, tự thao tác, thực hành, cảm nhận, chủ động trong hoạt động quan sát, đánh giá và sáng tạo, hình thành cách học chủ động, tích cực, hiệu quả, tạo sự giao lưu, chia sẻ giữa các thế hệ.

“Không gian sáng tạo cho trẻ em” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tạo ra một không khí mới gắn bảo tàng với công chúng cũng như gắn kết bảo tàng với cuộc sống./.

Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục