Sập khung nhà xưởng làm 3 người thương vong tại Bình Dương

Khi các công nhân đang xây dựng nhà xưởng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ta Hsing Electric Wire & Cable rộng khoảng 2.000m2 thì toàn bộ khung sắt rung lắc, đổ nghiêng xuống.
Sập khung nhà xưởng làm 3 người thương vong tại Bình Dương ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 20/5, Phòng Thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương xác nhận thông tin có ba người bị khung sắt tại một xưởng đang xây dựng đè trúng, làm một người tử vong và hai người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 30 ngày 19/5, tại Công trình lắp dựng khung kèo thép nhà xưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Ta Hsing Electric Wire & Cable tại số 26, đường D5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Vào thời điểm trên, khi các công nhân thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng và thương mại Trường Phước Lộc đang xây dựng nhà xưởng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ta Hsing Electric Wire & Cable rộng khoảng 2.000m2 thì toàn bộ khung sắt rung lắc, đổ nghiêng xuống.

[Lào Cai: Lò hấp tinh dầu quế bất ngờ phát nổ làm sập nhà xưởng]

Nhiều khung sắt nặng hàng chục tấn đã đổ xuống giữa nhà xưởng, trong khi phía dưới có các công nhân đang làm việc.

Vụ tai nạn khiến ba người bị khung sắt đè trúng; trong đó, có một công nhân tên Siu Huk (sinh năm 2003, quê Gia Lai) tử vong, còn hai người khác là anh Phạm Văn Nguyên (sinh năm 1992, quê Thanh Hóa) vẫn nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương do vết thương khá nặng và anh Trương Công Kỳ (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa) đã được xuất viện do vết thương nhẹ.

Nhà xưởng này đang trong giai đoạn xây dựng, để chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng 8/2019.

Hiện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục